Tin tức

Australia phản ứng mạnh khi Facebook chặn tin tức từ các cơ quan không phải là báo chí

(VOVTV) - Sau quyết định chặn tất cả các tin tức do người sử dụng và các cơ quan báo chí chia sẻ, Facebook còn chặn cả các thông tin từ các cơ quan y tế và cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Australia khiến dư luận nước này bất bình.

Tác giả Việt Nga / VOV Sydney
18/02/2021 15:44

Ngày 18/2, không chỉ tin tức từ các cơ quan báo chí Australia mà thông tin từ một số trang của chính phủ trên nền tảng này như các trang của cơ quan y tế, của cơ quan khí tượng, cơ quan cứu hỏa và nhiều tổ chức phi chính phủ tại Australia như của liên đoàn lao động, của đường dây nóng hỗ trợ sức khỏe tâm thần... đều bị Facebook chặn.

Trong bối cảnh đại dịch và nhiều cộng đồng thiếu thông tin, cần giúp đỡ và trong lúc Australia đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 tập trung vào các nền tảng xã hội trong đó có Facebook, hành động của Facebook khiến cho dư luận Australia rất bất bình.

Australia phản ứng mạnh khi Facebook chặn tin tức từ các cơ quan không phải là báo chí - Ảnh 1.

Một loạt các trang Facebook của người bản địa không thể đăng thông tin trên Newsfeed

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định, đây là hành động sai lầm của Facebook: "Hành động của Facebook là không cần thiết. Họ đã làm quá và sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty tại Australia. Quyết định ngăn cản người dân tiếp cận thông tin từ các trang của chính phủ trong đó có cả các trang hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho người dân trong giai đoạn đại dịch, các dịch vụ khẩn cấp, cơ quan khí tượng... đều không liên quan đến dự luật báo chí mà Thượng viện vẫn chưa thông qua".

Ngay sau khi đồng loạt nhiều cơ quan tổ chức không phải là các cơ quan báo chí lên tiếng phản đối việc chặn các cơ quan này gửi thông tin trên Newsfeed, Facebook đã phải điều chỉnh thuật toán để chỉ chặn tin tức từ các cơ quan báo chí Australia.

Phó Giáo sư Carsten Rudolph thuộc trường Đại học Monash nhận định, vụ việc này đang đặt ra câu hỏi về vai trò của các nền tảng kỹ thuật số trong xã hội hiện đại. Phó Giáo sư Carsten Rudolph cũng cho rằng chính phủ không chỉ nên quan tâm tới các cơ quan báo chí mà những người sáng tạo nội dung khác, là đối tượng mà Facebook đã sử dụng rất nhiều thông tin để thu lợi cũng cần được chú ý vì họ hiện không được đền bù một cách thỏa đáng.

Ý kiến của bạn