Tin tức

Australia nhiều khả năng mở cửa biên giới quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021

(VOVTV) - Trong bối cảnh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang tăng nhanh tại Australia, nước này đang hy vọng có thể mở cửa biên giới quốc tế vào dịp Giáng sinh năm nay.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
22/09/2021 16:04

Ngày 22/9, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Dan Tehan cho biết, với tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 như hiện nay, ông hy vọng đến cuối năm nay, biên giới quốc tế của Australia sẽ được mở cửa.

Bộ trưởng Dan Tehan cho biết, khi 80% người dân từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine và tỷ lệ ngày ở tất cả các bang cũng đạt 80% thì sẽ không có gì ngăn cản người dân nước này đi ra nước ngoài. Khi đó, giấy chứng nhận tiêm chủng được mã hóa dưới dạng mã QR sẽ được kết nối với hộ chiếu để mọi người có thể xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng khi cần thiết.

Đối với việc tiếp nhận khách du lịch nước ngoài, Bộ trưởng Dan Tehan cho hay, Australia đang thảo luận với các quốc gia khác về việc hình thành hành lang đi lại miễn kiểm dịch hay còn gọi là "bong bóng đi lại" như thỏa thuận đang có New Zealand.

Australia: Nhiều khả năng mở cửa biên giới quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021 - Ảnh 1.

Sảnh đi sân bay quốc tế Sydney vắng vẻ từ khi chính quyền Australia ban hành lệnh cấm người dân đi nước ngoài từ tháng 3/2020. Ảnh: ABC News

Trước đó, hãng hàng không quốc gia Australia Qantas đã công bố lộ trình mở lại các chuyến bay quốc tế. Theo đó, vào trước dịp Giáng sinh năm nay, hãng này sẽ mở lại các chuyến bay quốc tế đến Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada.

Tiếp sau đó đến tháng 2/2022, Qantas sẽ nối lại các chuyến bay đến Hong Kong và đến tháng 4 sẽ là các địa điểm được khách du lịch Australia yêu thích bao gồm Bali, Jakarta, Manila, Bangkok, Phuket, thành phố Hồ Chí Minh và Johannesburg.

Người dân Australia đang nóng lòng được ra nước ngoài du lịch sau hơn 1 năm đóng cửa biên giới quốc tế. Theo kế hoạch hiện tại, khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine của những người từ 16 tuổi trở lên đạt 70% thì nước này dần mở cửa biên giới. Và khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 80% thì lệnh cấm người dân ra nước ngoài sẽ được gỡ bỏ.

Theo số liệu của Bộ Y tế Australia, tính đến ngày 20/9 vừa qua, nước này 72,8% người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19. Trong đó 47,7% người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn