Tin tức

Australia mời lãnh đạo các nước Thái Bình Dương cùng sang Anh viếng Nữ hoàng

(VOVTV) - Vào tối thứ 5 tới, ngày 15/9/2022, Thủ tướng Australia cùng với Toàn quyền nước này sẽ lên đường tới Anh để tham dự đám tang Nữ hoàng Elizabeth II. Tuy nhiên không chỉ đi cùng các đại diện của Australia, Thủ tướng Australia còn mời lãnh đạo các nước Thái Bình Dương đi cùng trên chuyến bay này.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
13/09/2022 15:14

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm qua cho biết, vào tối mai, ông sẽ cùng Toàn quyền Australia David Hurley sẽ lên đường tới Anh để gặp nhà vua Charles 3 vào cuối tuần trước khi tham dự đám tang của Nữ hoàng Elizabeth 2 vào tuần tới.

Tuy nhiên, không chỉ đi cùng các đại diện của Australia, Thủ tướng Albanese cho biết, ông muốn mời thêm các nhà lãnh đạo trong gia đình Thái Bình Dương cùng tham gia chuyến đi này vì không muốn bất kỳ nhà lãnh đạo nào không thể tới Anh vì lý do hậu cần.

Australia mời lãnh đạo các nước Thái Bình Dương cùng sang Anh viếng Nữ hoàng - Ảnh 1.

Toàn quyền Australia David Hurley, Thủ tướng Australia Anthony Albanese (giữa) và Phu nhân Toàn quyền Linda Hurley tại lễ công nhận nhà vua Charles 3. Nguồn AAP

Hiện tại, Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và Không quân Hoàng gia Australia đang cùng phối hợp để có thể hỗ trợ tốt nhất cho các nhà lãnh đạo ở Thái Bình Dương tới Anh tham dự lễ tang của Nữ hoàng. Thủ tướng Albanese không loại trừ khả năng máy bay của Australia có thể phải đến một số quốc gia để đón các nhà lãnh đạo của các nước này tuy nhiên điều đó không khiến Australia ngại ngần.

Cùng với đó Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng đã thảo luận với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern về việc kết nối mọi người để có thể cung cấp tối đa các hỗ trợ cho các thành viên gia đình Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh Australia đang muốn củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ với các quốc gia Thái Bình Dương trong khi cuộc cạnh tranh chiến lược đang diễn ra gay gắt trong khu vực, việc mời các nhà lãnh đạo các nước Thái Bình Dương cùng tới Anh tham dự lễ tang Nữ hoàng thể hiện thiện chí của chính phủ Australia.

Ý kiến của bạn