Tin tức

Australia không thỏa hiệp với Facebook và Google

(VOVTV) - Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định, chính phủ nước này không thỏa hiệp với Facebook và Google.

Tác giả Việt Nga / VOV Sydney
31/01/2021 17:32

Thời gian gần đây, Facebook và Google từng tuyên bố sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia nếu, nước này thông qua luật quy định các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí. Ngày 31/2, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định, chính phủ nước này không thỏa hiệp với Facebook và Google.

Trả lời phỏng vấn báo chí Australia, Bộ trưởng Josh Frydenberg cho biết, vào tuần trước, trong cuộc trao đổi với ông và Bộ trưởng thông tin truyền thông Paul Fletcher, ông Mark Zukerberg chia sẻ những tác động mà Facebook gặp phải trước những quy định trong dự luật mà Quốc hội Australia đang xem xét.

Tuy vậy, Bộ trưởng Ngân khố Australia khẳng định, chính phủ nước này không thỏa hiệp với các công ty công nghệ và nhấn mạnh, các cơ quan báo chí Australia cần phải được trả tiền cho những nội dung mà họ đã sản xuất.

Australia không thỏa hiệp với Facebook và Google - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg. Ảnh: Gary Ramage

Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg cũng cho biết, trong lúc Google dọa ngừng dịch vụ tìm kiếm tại Australia thì tập đoàn Microsoft - nơi có công cụ tìm kiếm Bing cũng đã liên lạc với Chính phủ Australia và đang theo dõi sát vụ việc này.

Ông Josh Frydenberg cho hay, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đã tiến hành điều tra 18 tháng trước, khi cho ra bản báo cáo được sử dụng làm cơ sở xây dựng dự luật yêu cầu các công ty công nghệ phải trả tiền các cơ quan báo chí vào cuối năm ngoái.

Trong suốt quá trình này, các cơ quan chức năng của Australia đã liên tục trao đổi với các bên liên quan trong đó có Google và Facebook song Bộ trưởng Frydenberg khẳng định, các công ty công nghệ luôn thay đổi các yêu cầu của mình.

"Các mục tiêu dường như đang thay đổi. Ban đầu các hãng lo ngại yêu cầu thông báo về sự thay đổi các thuật toán, sau đó là về các giá trị trao đổi và tiếp đó là về quy định trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp cuối cùng. Đến nay họ nói rằng, nếu Australia thông qua dự luật này thì họ sẽ phá vỡ Internet", Bộ trưởng Frydenberg thông tin.

Mặc dù các công ty công nghệ luôn đưa ra các yêu cầu mới song Bộ trưởng Frydernberg khẳng định, không chỉ trong vụ việc này, mà cả các vụ việc liên quan đến vấn đề bắt nạt trên mạng hay khủng bố, Chính phủ Australia luôn chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với các gã khổng lồ kỹ thuật số.

Ý kiến của bạn