Tin tức

Australia không cử quan chức chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh

(VOVTV) - Tiếp sau Mỹ và New Zealand, hôm nay, Australia tuyên bố không cử quan chức chính phủ tới tham dự Thế vận hội Mùa đông vào đầu năm 2022  tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
08/12/2021 09:21

Tuyên bố trước báo giới ngày 8/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết giữa nước này và Trung Quốc tồn tại nhiều vấn đề khúc mắc như tình hình nhân quyền tại Tân Cương hay việc Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và nhiều vấn đề khác nữa, tuy nhiên, Trung Quốc lại không đồng ý thảo luận với Australia về các vấn đề này, vì thế, Australia sẽ không cử quan chức tham dự Thế vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh vào đầu năm 2022.

“Không có gì là ngạc nhiên khi các quan chức Australia không đến Trung Quốc tham dự Thế vận hội Mùa đông. Tuy nhiên, các vận động viên của Australia sẽ vẫn thi đấu tại sự kiện này. Tôi muốn tách biệt giữa thể thao với các vấn đề chính trị quan trọng khác. Đây là vấn đề giữa hai chính phủ.

Tôi muốn các vấn đề này được giải quyết nhưng các vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Australia không muốn lùi bước trước những vấn đề mà chúng tôi đã có quan điểm rõ ràng là vì lợi ích của Australia”, ông Morrison nói.

Australia không cử quan chức chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh - Ảnh 1.

Australia là quốc gia tiếp theo tuyên bố không cử quan chức tham dự Thế vận hội Mùa đông tại Bắc Kinh vào năm 2022. Nguồn Reuters

Trước đó, Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố không cử quan chức tới tham dự Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào hôm 6/12 vừa qua. Thư ký báo chí Nhà Trắng (Mỹ) cho biết, hành động này là sự thể hiện sự phản đối các hoạt động liên quan đến nhân quyền của Trung Quốc.

Tiếp đó, hôm qua (7/12), New Zealand cũng đã khẳng định sẽ không cử đại diện ở cấp bộ trưởng tham dự Thế vận hội Olympic mùa Đông tại Bắc Kinh diễn ra vào đầu năm tới. New Zealand cho biết nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do tình hình dịch Covid-19 và quyết định này đã được thông báo với Trung Quốc từ tháng 10/2021. New Zealand cũng đồng thời khẳng định quyết định này không liên quan đến việc Mỹ tuyên bố “tẩy chay” ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông tại Trung Quốc.

Phản ứng trước các động thái của Mỹ, hôm qua, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng và khẳng định “thành công của Thế vận hội Mùa đông không phụ thuộc vào sự tham dự của các quan chức của các quốc gia nào đó” mà vận động viên và những người hâm mộ mới nhân vật chính của sự kiện thể thao này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ gọi hành động “tẩy chay ngoại giao” của Mỹ là “thao túng chính trị” vì Trung Quốc không gửi lời mời tới các chính trị gia Mỹ. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, việc làm của Mỹ đã vi phạm nguyên tắc trung tập chính trị trong thể thao của Hiến chương Thế vận hội và đi ngược lại với phương châm “đoàn kết” của Thế vận hội.

Ý kiến của bạn