Tin tức

Australia: Kéo dài lệnh phong tỏa đối với thành phố Sydney mở rộng

(VOVTV) - Ngày 28/7, lệnh phong tỏa đối với TP. Sydney mở rộng và vùng lân cận thuộc bang New South Wales của Australia sẽ được kéo dài đến cuối tháng 8. Không chỉ vậy, khu vực điểm nóng Covid-19 tại vùng này cũng được mở rộng từ 3 lên 8 khu vực. Trong bối cảnh này, chính quyền bang New South Wales tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm chủng để bảo vệ trước dịch bệnh.

Tác giả Việt Nga / VOV Sydney
28/07/2021 11:03

Trong thông báo đưa ra vào ngày 28/7, chính quyền bang New South Wales của Australia cho biết, lệnh phong tỏa thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận từ ngày 26/6 đến ngày 31/7 tới sẽ được kéo dài đến ngày 28/8. Quyết định này được đưa ra khi lệnh phong tỏa được áp dụng gần 5 tuần tại khu vực này, song số ca Covid-19 không hề giảm.

Hôm nay (28/7), bang này lại lập một kỷ lục mới khi ghi nhận 177 ca Covid-19 trong 24h qua, trong đó 68 trường hợp vẫn đi ra nơi công cộng trong thời gian lây nhiễm. Hôm qua (27/7) cũng có thêm 1 người tử vong vì Covid-19 sau 3 ngày phát hiện bị mắc bệnh, nâng tổng số người thiệt mạng vì Covid-19 trong đợt bùng phát này tại bang New South Wales lên 11 trường hợp.

Australia: Kéo dài lệnh phong tỏa đối với thành phố Sydney mở rộng - Ảnh 1.

Một điểm cung cấp thông tin về vaccine AstraZeneca tại khu vực Cabramatta thuộc bang New South Wales. Nguồn: Dean Sewell

Không chỉ vậy, số lượng điểm nóng từ 3 cũng đã tăng lên 8. Trong đó, nguồn lây lan chính được xác định là từ nơi làm việc, tại gia đình và tại siêu thị. Chính vì vậy, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết, việc kéo dài lệnh phong tỏa và bổ sung thêm các khu vực đông dân vào trong danh sách điểm nóng sẽ hạn chế hơn nữa người dân ra khỏi nhà.

"Thực tế là mỗi khi bạn ra khỏi cửa, bạn có thể gặp người đang mang virus hoặc người có tiếp xúc gần với người mang virus. Và đây là thực tế. Vì thế bạn chỉ nên ra khỏi nhà với chủ ý rõ ràng cho dù bạn sống ở 8 khu vực điểm nóng này hay không". Bà Gladys Berejiklian cho biết thêm.

Bên cạnh việc tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa, chính quyền bang New South Wales cũng sẽ đẩy mạnh việc tiêm vaccine. Hôm nay (28/7), người dân có thể đến một số hiệu thuốc để tiêm vaccine AstraZeneca mà không cần phải đăng ký trước. Học sinh lớp 12 sẽ được đến trường từ ngày 16/8 và những em sống ở trong 8 khu vực điểm nóng sẽ được tiêm vaccine Pfizer để không mang virus từ trường về nhà. Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cũng được thắt chặt hơn như chỉ được chợ trong bán kính 10km tính từ nhà.

Ngoài tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng tại bang New South Wales thì hai bang khác của Australia là Victoria và Nam Australia hôm nay (28/) đã được gỡ bỏ phong tỏa. Tuy vậy, một số biện pháp kiểm dịch vẫn được duy trì nhằm hạn chế cơ hội dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn