Tin tức

Australia điều tra mối liên hệ giữa chứng viêm cơ tim và vaccine Pfizer

(VOVTV) - Cơ quan quản lý dược phẩm Australia khẳng định hiện không có bằng chứng cho thấy vaccine Pfizer có liên quan đến một số trường hợp viêm cơ tim, tuy nhiên cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi quá trình tiêm chủng và điều tra làm rõ các nghi vấn.

Tác giả Hữu Tiến / VOV Australia
24/06/2021 18:46

Cơ quan quản lý dược phẩm Australia (TGA) ngày 24/6 công bố báo cáo giám sát quá trình tiêm chủng vaccine Covid-19 cho biết, hiện tại không có bằng chứng về "mối liên hệ nhân quả" giữa vaccine Pfizer với các trường hợp nghi mắc viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine này.

Báo cáo cập nhật của TGA xác nhận trong tuần qua cơ quan này nhận được 4 báo cáo liên quan đến bệnh tim sau khi tiêm vaccine Pfizer bao gồm 3 ca nghi ngờ viêm cơ tim và 1 ca nghi ngờ viêm màng ngoài tim. 

TGA cũng cho biết đã nhận được 38 báo cáo về các trường hợp nghi mắc chứng viêm đa dây thần kinh cấp tính, hay còn gọi là hội chứng Guillain-Barre (GBS), liên quan đến vaccine AstraZeneca. 

Australia điều tra mối liên hệ giữa chứng viêm cơ tim và vaccine Pfizer - Ảnh 1.

Australia ghi nhận ca nghi mắc viêm cơ tim liên quan đến vaccine Covid-19 của Pfizer. Ảnh: ABC

Theo TGA, hiện chưa thể kết luận về mối liên hệ có thể có giữa vaccine Pfizer và các vấn đề liên quan đến tim, cũng như mối liên hệ giữa hội chứng GBS và vaccine AstraZeneca, tuy nhiên cơ quan quản lý dược phẩm vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ mọi nghi vấn.

Trong báo cáo mới nhất, TGA cho biết đã ghi nhận thêm 5 ca máu đông có thể liên quan đến vaccine AstraZeneca, trong đó có 3 trường hợp được xác nhận mắc hội chứng đông máu giảm tiểu cầu (TTS) và 2 ca còn lại được cho là có thể mắc TTS. 

Cũng theo thông tin từ TGA, Australia đã xác nhận có 39 ca mắc TTS có liên quan đến vaccine AstraZeneca và 25 trường hợp khác có thể mắc hội chứng này trên tổng số khoảng 4,2 triệu liều vaccine AstraZeneca đã được sử dụng.

Trong số các trường hợp mắc TTS tại Australia, khoảng một phần tư số ca mắc đã phải nhập viện điều trị và hiện còn 5 bệnh nhân đang được chăm sóc tích cực.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn