Tin tức

Australia cấp thị thực cho hơn 7.000 công dân Ukraine

(VOVTV) - Trong một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Ukraine, Australia cho biết đã cấp thị thực để tạo điều kiện cho hơn 7.000 công dân Ukraine nhập cảnh vào nước này.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
28/04/2022 10:35

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Australia, nước này đang ưu tiên đẩy nhanh tiến độ cấp thị thực cho công dân Ukraine, đặc biệt là những người có người thân tại Australia. Theo số liệu thống kê, từ 23/2 đến nay, nước này đã cấp hơn 7.000 thị thực nhập cảnh cho công dân Ukriane. Bộ Ngoại giao Australia cũng cho biết, trong giai đoạn này, hơn 3.000 công dân Ukraine đã nhập cảnh Australia.

ukraine_australia.jpg

Ảnh minh họa: ABC News

Cũng liên quan đến Ukraine, truyền thông Australia cho biết, trong thời gian tới, Australia sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí, đạn dược hạng nặng, trong đó có 6 pháo kéo hạng nhẹ M777 cùng với đạn được.

Cho đến lúc này, Australia đã cam kết chi 225 triệu AUD cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ukraine trong đó bao gồm cung cấp vũ khí và trang thiết bị phi sát thương cùng với 65 triệu AUD hàng hóa viện trợ nhân đạo và 70.000 tấn than nhiệt.

Ý kiến của bạn