Khám phá

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách nhập cảnh, đón du thuyền đầu tiên

(VOVTV) - Ngày 18/4, Australia chính thức bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay đối với du khách, đồng thời nước này cũng đón du thuyền đầu tiên nhập cảnh kể từ khi dịch vụ này bị tạm dừng vào tháng 3/2020 vì dịch Covid-19. Đây là những dấu hiệu nữa cho thấy ngành du lịch Australia sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tác giả PV / VOV Sydney
18/04/2022 18:09

Ngày 18/4 là ngày đầu tiên Australia chính thức bãi bỏ yêu cầu hành khách xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay đến nước này. Tuy vậy, hành khách vẫn phải đeo khẩu trang trên suốt chuyến bay và vẫn cần phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine ngừa Covid-19 được Australia công nhận.

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách nhập cảnh, đón du thuyền đầu tiên từ 3/2022 - Ảnh 1.

Du thuyền đầu tiên cập cảng Circular Quay kể từ tháng 3/2020. Nguồn: James Morgan

Cũng trong ngày 18/4, thành phố Sydney của Australia lần đầu tiên đón du thuyền kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/2020. Du thuyền Khám phá Thái Bình Dương P&O đã cập bến Circular Quay vào sáng 18/4 nhưng trên tàu không có hành khách. Theo kế hoạch du thuyền sẽ bắt đầu phục vụ du khách với chuyến đi đầu tiên vào ngày 31/5. Ngoài các cảng biển tại bang Tasmania và Tây Australia, bắt đầu từ 17/4, tất cả các cảng biển lớn tại Australia đều có thể tiếp nhận du thuyền.

Australia là một thị trường có nhiều tiềm năng của du lịch du thuyền khi có hơn 4% dân số đã từng đi du thuyền. Số liệu thống kê cũng cho thấy, vào giai đoạn trước đại dịch, du lịch du thuyền sử dụng tới 20.000 lao động và đóng góp tới 5 tỷ AUD vào nền kinh tế Australia. Vì vậy việc Australia cho phép các cảng biển chào đón du thuyền và bãi bỏ quy định xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh sẽ tạo cú hích lớn không chỉ đối với các du thuyền du lịch mà còn tạo thuận lợi cho ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Ý kiến của bạn