Tin tức

Australia bắt đầu tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi từ ngày 24/2

(VOVTV) - Ngày 23/2, chính quyền Australia vừa quyết định, từ ngày mai bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

Tác giả Việt Nga / VOV Australia
23/02/2022 10:20

Sau khi nhận được sự ủng hộ của Nhóm cố vấn tiêm chủng Australia, ngày 23/2, Australia quyết định sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi ở nước này.

Moderna là vaccine thứ 2 được Australia phê duyệt cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, trước đó, nước này phê duyệt vaccine của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết, việc đưa vaccine của Moderna vào chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ sẽ cung cấp thêm sự lựa chọn cho các cha mẹ.

Australia bắt đầu tiêm vaccine Moderna cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi từ ngày 24/2 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

"Chúng ta có vaccine Moderna tại hơn 4000 địa điểm tiêm chủng trong cả nước nên sẽ rất thuận tiện cho cha mẹ khi đưa các em đi tiêm. Và từ góc độ quốc gia, chương trình tiêm vaccine của Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, sẽ được bắt đầu từ ngày mai. Vaccine sẽ được chuyển tới các hiệu thuốc, phòng khám gia đình, các trung tâm tiêm chủng của bang, của liên bang và các phòng khám dành cho người bản địa”, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt nói.

Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế Australia, với vaccine Moderna, trẻ em từ 6 đến 11 tuổi cần được tiêm 2 mũi cách nhau 8 tuần.

Các chuyên gia y tế Australia cho biết, vaccine ngừa Covid-19 của Moderna được chứng minh lâm sàng là tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ em. Hầu hết các phản ứng phụ xuất hiện ở trẻ em sau khi tiêm vaccine này là nhẹ, ngắn hạn và tương tự như phản ứng sau khi trẻ em tiêm vaccine của Pfizer.

Theo số liệu thống kê công bố ngày hôm qua, hơn 94,3% người từ 16 tuổi trở lên tại Australia đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19, trong đó gần 11 triệu người đã tiêm mũi vaccine thứ 3. Với trẻ em từ 5 đến 15 tuổi thì có gần 62% em đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, trong đó hơn 49,2% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vaccine.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn