Tin tức

Army Games 2021: Kíp xe tăng thứ 2 của Việt Nam xuất trận

(VOVTV) - Ngày 26/8, kíp xe thứ 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại (vòng thi đấu đơn) bảng 1 nội dung “Xe tăng hành tiến” tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, LB Nga. Kết thúc vòng đua, kíp xe số 2 hạ 4/5 mục tiêu.

Tác giả Văn Thường / VOV Moscow
26/08/2021 21:06

Trong bảng 1 (gồm 11 đội chia làm 3 nhóm) cuộc đua Xe tăng hành tiến, đội tuyển Việt Nam thi đấu cùng đội tuyển của các nước Mông Cổ, Syria, Venezuela.

Army Games 2021: Kíp xe thứ 2 của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam xuất trận - Ảnh 1.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn cùng đoàn công tác gặp gỡ, thăm hỏi, động viên đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam

Ở vòng loại, mỗi vòng chạy xe các đội tuyển sẽ bắn 3 mục tiêu bằng pháo chính, 1 mục tiêu súng máy phòng không 12,7mm và 1 mục tiêu súng máy đồng trục PKT 7,62mm.

Army Games 2021: Kíp xe thứ 2 của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam xuất trận - Ảnh 2.

Kíp xe số 2 đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam hoàn thành bài thi

Trong ngày thi 26/8, kíp xe số 2 của QĐND Việt Nam điều khiển chiếc xe tăng màu đỏ xuất phát ở đường chạy thứ 4. Ngay sau khi xuất phát, kíp xe số 2 của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết sức nỗ lực.

Kíp xe số 2 gồm Đại úy Phùng Anh Cương, Trưởng xe; Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, Pháo thủ; và Trung úy QNCN Chu Văn Tùng, Lái xe. Cuộc thi phải tạm dừng một thời gian khá lâu để đảm bảo an toàn cho máy bay bay qua thao trường.

Kết thúc vòng thi, kíp xe số 2 bắn hạ 4/5 mục tiêu, thời gian về đích là 31 phút 42 giây.

Các cổ động viên đến cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam

Đặc biệt, trong ngày thi 26/8, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng trực tiếp tới khán đài để theo dõi và cổ vũ đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam thi đấu.

Army Games 2021: Kíp xe thứ 2 của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam xuất trận - Ảnh 4.

Xe tăng màu đỏ của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam băng băng trên đường đua

Trước đó, ngày 23/8, kíp xe số 1 gồm Đại uý Vũ Bá Trọng, Trưởng xe; Trung uý QNCN Lê Quang Hiệp, Pháo thủ; Trung uý QNCN Đỗ Quốc Tuấn lái xe, đã thi đấu xuất sắc với thành tích hạ được 5/5 mục tiêu, thời gian về đích là 24 phút 58 giây.

Ngày 29/8, kíp xe số 3 của đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam sẽ tham gia thi đấu. Tổng kết quả thi đấu vòng loại của ba kíp xe sẽ quyết định đội nào nằm trong số 8 đội vào đua tiếp sức trong vòng bán kết.

Ý kiến của bạn