Tin tức

Áo sẽ hạn chế đi lại đối với những người chưa tiêm chủng

(VOVTV) - Ngày 11/11, phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Áo cho biết nước này có thể áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại đối với hàng triệu người chưa tiêm chủng đầy đủ.

Tác giả Hải Đăng / VOV Praha
12/11/2021 07:00

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm hàng ngày đang ở mức cao kỷ lục và hệ thống y tế của Áo đang trong tình trạng quá tải.

Áo sẽ hạn chế đi lại đối với những người chưa tiêm chủng - Ảnh 1.

Thủ tướng Áo Schallenberg tại một cuộc họp báo ở Vienna. Ảnh: Reuters

Theo thống kê, hiện tại có khoảng 65% dân số Áo được tiêm chủng đầy đủ ngừa Covid-19. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, Áo có tỷ lệ tiêm chủng thấp gần nhất trong các quốc gia Tây Âu. Nhiều người dân ở Áo vẫn hoài nghi về việc tiêm phòng ngừa Covid-19, một quan điểm được khuyến khích bởi Đảng Tự do cực hữu, đảng lớn thứ ba trong quốc hội Áo.

Theo một kế hoạch tăng cường của chính phủ đã được đồng ý vào tháng 9 để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, nếu trường hợp nước này có 30% số giường chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, có thể sẽ phải áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại dành cho những người chưa tiêm vaccine. Báo cáo tình trạng này hiện ở mức 20% và đang có nguy cơ tăng nhanh. Riêng trong 24h qua, quốc gia gần 9 triệu dân này ghi nhận khoảng 12 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 và chạm mốc kỷ lục mới.

Phát biểu trong cuộc họp báo, thủ tướng Schallenberg cho biết với diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, sẽ chỉ còn vài ngày nữa Áo buộc phải đưa ra lệnh cấm đối với những người chưa được tiêm chủng. Điều đó đồng nghĩa với việc người chưa tiêm chủng sẽ không được vào các nhà hàng, rạp hát hay một số các loại dịch vụ công cộng. 

Sự gia tăng diễn biến dịch Covid-19 ở Áo diễn ra vào thời điểm các quốc gia láng giềng Đông Âu cũng đang có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao nhất trong khu vực./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn