Tin tức

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam

(VOVTV) - Tối 9/4, tại Di tích quốc gia Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), sự kiện “Áo dài của chúng ta” đã giới thiệu đến công chúng 15 bộ sưu tập với hơn 600 mẫu áo dài khai thác họa tiết từ nét đẹp văn hóa truyền thống của 15 quốc gia trên thế giới.

Tác giả Anh Văn / VOVTV
10/04/2021 06:30

Đêm trình diễn "Áo dài của chúng ta" nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Áo dài di sản Việt Nam" của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với mong muốn đưa áo dài trở thành Di sản của Việt Nam và thế giới, phát huy hơn nữa để tà áo dài trở thành biểu trưng của phụ nữ trong thời đại mới.

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 1.

“Áo dài của chúng ta” có sự góp mặt của 15 bộ sưu tập khai thác nền văn hóa của 15 quốc gia

Với chủ đề "Thế giới trong tà áo dài Việt", chương trình không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc mà các mẫu thiết kế còn thể hiện sự giao lưu văn hóa với các quốc gia. Ngoài bộ sưu tập mang đậm nét văn hóa Việt Nam, 14 bộ sưu tập còn lại cho thấy khả năng thích ứng của áo dài Việt Nam trong việc phối hợp với các yếu tố văn hóa của cả châu Á và châu Âu.

Nhà thiết kế Minh Hạnh, Tổng đạo diễn chương trình cho rằng đây là một cột mốc quan trọng và mong muốn qua sự kiện lần này tà áo dài được lan tỏa mạnh hơn, rộng hơn, vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, được tất cả mọi người trên thế giới đón nhận.

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 2.

Bà Minh Hạnh – Tổng đạo diễn chương trình “Áo dài của chúng ta”

"Bản sắc chỉ có được thêm giá trị bởi những chất liệu truyền thống. Lần này vẫn là lụa và chúng ta có chất liệu truyền thống khác đặc biệt hơn, thân thiện hơn, đó chính là vải gai từ cây gai xanh. Tôi nghĩ rằng với chất liệu này sẽ tạo ra được những giá trị mới hơn cho áo dài, đồng thời tạo ra hấp lực của truyền thống bởi vì truyền thống ngày hôm nay chúng ta có thể chạm được, cảm nhận được qua những dòng chảy của thời đại", nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ.

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Ngọc Hân diễn tả đất nước Ấn Độ qua hoa văn cung đình

Là một trong 15 nhà thiết kế có bộ sưu tập tham dự sự kiện lần này, chia sẻ những trở ngại khi sản xuất tà áo dài từ vải gai, nhà thiết kế Ngọc Hân cho biết: "Vải gai là chất liệu làm hoàn toàn bằng sợi tự nhiên. Để cho ra thành phẩm ưng ý thì tôi đã thực hiện khá nhiều thử nghiệm mới có thể lên được màu chuẩn bởi thiết kế trên máy tính là một tone màu nhưng khi in ra vải gai với máy in chuyên dụng cho vải tự nhiên cũng sẽ ra màu rất khác".

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 4.

Vẻ đẹp mềm mại, thướt tha của chiếc áo dài truyền thống

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 5.

Không chỉ tôn vinh nét đẹp văn hóa dân tộc mà các mẫu thiết kế còn thể hiện sự giao lưu văn hóa với các quốc gia

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 6.

Các mẫu thiết kế được thực hiện trên chất liệu truyền thống Việt Nam là lụa và vải gai AP

Hơn 600 bộ áo dài được trình diễn bởi trên 400 diễn viên, cùng phu nhân Đại sứ các nước Italy, Ấn Độ, Lào, Belarus… và các nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh của Việt Nam.

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 7.

Phu nhân Đại sứ Italy (trái) góp mặt trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Thanh Thuỷ

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 8.

NSND Trà Giang (giữa) “tái xuất” trong tà áo dài thể hiện văn hóa nước Đức

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 9.

NSND Minh Hòa (phải) tham gia trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Hà Duy

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 10.

NSƯT Thanh Tú (trái) rạng ngời trong tà áo dài mang họa tiết văn hóa đất nước Tây Ban Nha

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 11.

Các họa tiết, hoa văn trang trí, phụ kiện… trên mỗi bộ sưu tập đều gắn liền với văn hóa, mỹ thuật của mỗi quốc gia

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 12.

Vẻ đẹp của đất nước Hà Lan qua hình tượng hoa tulip

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 13.

Bộ sưu tập mang đậm dấu ấn đất nước cờ hoa với tượng Nữ thần Tự do

'Áo dài của chúng ta' - Để tà áo dài vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - Ảnh 14.

"Áo dài của chúng ta" với chủ đề "Thế giới trong tà áo dài Việt" thêm một lần nữa đưa tà áo dài Việt Nam lan tỏa đến bạn bè quốc tế

Thông qua những sáng tạo nghệ thuật đầy tâm huyết của các nhà thiết kế trẻ, "Áo dài của chúng ta" sẽ góp phần khẳng định và tôn vinh vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khẳng định áo dài là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Ý kiến của bạn