Thể thao

Ánh Viên rút lui không rước đuốc SEA Games vì lý do bất ngờ

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ không cùng các gương mặt xuất sắc của thể thao Việt Nam tham gia lễ rước đuốc khai mạc SEA Games 31.

10/05/2022 14:29

Theo kịch bản của lễ khai mạc, nhóm rước đuốc có những cựu VĐV, VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam. Đó là Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008), cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (vô địch thế giới wushu), Lê Bích Phương (HCV Asiad môn karatedo), Hoàng Xuân Vinh (1 HCV, 1 HCB Olympic 2016), Quách Thị Lan (HCV Asiad 2018) và Nguyễn Thị Ánh Viên (25 HCV SEA Games).

Tuy nhiên, hai ngày trước lễ khai mạc, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô sẽ không tham dự lễ rước đuốc cùng các VĐV trên. VĐV người Cần Thơ đang phải trả nợ nhiều môn thi ở trường Đại học TDTT TPHCM.

Việc Ánh Viên rút lui không tham dự lễ rước đuốc là rất đáng tiếc bởi cô chính là VĐV Việt Nam thành công nhất trong các kỳ SEA Games, khi giành tới 25 HCV.

Ánh Viên rút lui không rước đuốc SEA Games vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên

Ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, dù được lãnh đạo ngành thể thao thuyết phục, nhưng VĐV người Cần Thơ vẫn quyết tâm chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung cho việc học. Không còn Ánh Viên, đội tuyển bơi lội Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành 6-8 HCV tại SEA Games 31.

Cũng liên quan tới lễ khai mạc SEA Games diễn ra vào tối 12/5 tới trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, theo kịch bản ban đầu, người châm ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 31 là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - huyền thoại của đội tuyển bắn súng và thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, Ban tổ chức SEA Games 31 vừa quyết định lựa chọn người khác nhận vinh dự đặc biệt này.

Theo đó, VĐV từng giành HCV Asiad 18 môn điền kinh Quách Thị Lan được chọn là VĐV thắp đuốc đài lửa tại lễ khai mạc. Hoàng Xuân Vinh là người trao đuốc cho Quách Thị Lan, như một cách thể hiện sự kế thừa của thể thao Việt Nam.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thay mặt các VĐV tuyên thệ. Thay mặt cho đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tại đại hội, trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bóng chuyền) đọc tuyên thệ. VĐV cầm cờ cho đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc là kiếm thủ Vũ Thành An.

SEA Games 31 có tổng cộng 523 bộ huy chương thuộc 40 môn thể thao, diễn ra từ ngày 12-23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận. Đại hội dự kiến thu hút hơn 10.000 HLV, VĐV, quan chức, trọng tài tham dự. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 140-150 HCV, xếp nhất toàn đoàn.

Ý kiến của bạn