Đời sống

Anh trở thành nước đầu tiên cấp phép cho thuốc trị Covid-19 dạng viên molnupiravir

(VOVTV) - Ngày 4/11, Bộ Y tế Anh đã phê duyệt thuốc trị Covid-19 dạng viên molnupiravir, trở thành quốc gia đầu tiên chấp thuận thuốc viên điều trị Covid-19 trên thế giới.

04/11/2021 19:16

Molnupiravr là thuốc kháng COVID-19 dạng viên do Merck và Ridgeback Biotherapeutics bào chế, được cho là phương thuốc có thể làm thay đổi cục diện dịch bệnh. Thuốc viên molnupiravir cũng đang chờ được xét duyệt tại các nước khác. 

Tại Mỹ, tháng trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo họ sẽ triệu tập một hội đồng gồm các chuyên gia độc lập để kiểm tra tính an toàn và hiệu quả của thuốc viên này vào cuối tháng 11 năm nay. 

Anh trở thành nước đầu tiên cấp phép cho thuốc trị Covid-19 dạng viên molnupiravir - Ảnh 1.

Thuốc molnupiravir do Merck và Ridgeback Biotherapeutics bào chế, được cho là phương thuốc có thể làm thay đổi cục diện dịch bệnh. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 11/10, Merck đã gửi đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc chữa bệnh COVID-19 Molnupiravir tới Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). Kết quả thử nghiệm lâm sàng do Merck công bố cho thấy thuốc có hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta. Thuốc giúp giảm 50% tỉ lệ số ca bệnh nặng phải nhập viện, hoặc số ca tử vong.

Đầu tháng 10, Merck đã ký các hợp đồng cung ứng với Singapore, New Zealand, Australia và Hàn Quốc. Nhiều nước cũng đang đàm phán với Merck để tiếp cận được nguồn cung molnupiravir ngay ở thời điểm thuốc kháng COVID-19 này vẫn chưa được cấp phép sử dụng chính thức.

Các bác sĩ cho biết việc điều trị bằng thuốc viên molnupiravir đặc biệt có ý nghĩa đối với những người tiêm chủng không hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm lâm sàng của  thuốc chưa được kiểm tra bởi các nhà khoa học bên ngoài. Merck cũng không tiết lộ chi tiết về tác dụng phụ của molnupiravir ngoại trừ việc nói rằng tỉ lệ đó tương tự với những ai dùng giả dược.

Merck dự định tăng gấp đôi năng lực bào chế molnupiravir trong năm 2022, từ mức 10 triệu liệu trình lên 20 triệu liệu trình. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ nhu cầu tăng vọt trên toàn cầu.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn