Tin tức

Anh ngừng viện trợ Ukraine vào cuối năm nay

Theo truyền thông Anh, gói viện trợ của nước này dành cho Ukraine có thể sớm kết thúc vào cuối năm 2022 khi ngân sách chi tiêu công của London tăng mạnh.

29/08/2022 14:31

Tờ Sunday Times dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh nói, ngân sách hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine sẽ sớm cạn kiệt vào cuối năm nay. Tính tới thời điểm hiện tại London đã viện trợ cho Kiev hơn 2,3 tỷ bảng (2,7 tỷ USD) chỉ đứng sau Mỹ.

Cũng theo nguồn tin này, gánh nặng chi tiêu công sẽ tác động đáng kể đến việc chính phủ Anh có tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong tương lai hay không, người kế nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson khó có thể giải được bài toán này trong thời gian ngắn.

Điều này đồng nghĩa với việc nhà lãnh đạo sắp tới của London sẽ đối mặt với câu hỏi là có nên tiếp tục viện trợ bổ sung hàng tỷ bảng cho Kiev giữa lúc ngân sách khó khăn, Sunday Times nói.

Anh ngừng viện trợ Ukraine vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 24/8. Ảnh: Reuters

Trong chuyến thăm đến Kiev vào tuần trước, Thủ tướng Johnson đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 63 triệu USD cho Ukraine - được đánh giá là mức khiêm tốn so với các gói hỗ trợ trước đây. Dù vậy ông Johnson vẫn cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Ukraine trong thời gian tới.

Nước Anh hiện đang phải vật lộn với lạm phát tăng vọt, dự đoán sẽ lên 18% vào đầu năm 2023 cùng với đó là giá nhiên liệu cao kỷ lục. Điều này một phần đến từ gián đoạn nguồn cung năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine cũng như việc London cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Trung bình mỗi hộ gia đình ở Anh sẽ phải trả hơn 3.500 bảng mỗi năm cho hóa đơn năng lượng với mức giá khí đốt và điện tăng hiện tại.

Trong tháng 9, các thành viên đảng Bảo thủ sẽ bỏ phiếu chọn Ngoại trưởng Liz Truss hay cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak lên làm Thủ tướng Anh thay cho ông Boris Johnson. Kết quả cuối cùng như thế nào đi nữa thì tân chủ nhân của số 10 phố Downing cũng phải cân bằng cam kết giữa việc viện trợ cho Ukraine và hỗ trợ người dân Anh vượt qua cơn bão giá hiện tại.

Trong bối cảnh đó, và mặc dù Kiev yêu cầu "đoàn kết" từ công chúng châu Âu, sự ủng hộ đối với chính sách trừng phạt của Anh đối với Nga đang giảm dần. Một cuộc thăm dò của YouGov vào tháng 3 cho thấy 48% người Anh ủng hộ việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, ngay cả khi chúng dẫn đến các hóa đơn năng lượng cao hơn. Đến tháng 6, con số này đã giảm xuống 38%.

Tương tự như vậy, trong khi 49% nói vào tháng 3 rằng họ sẽ bất chấp việc tăng thuế để bảo đảm sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine, con số này nay đã giảm xuống còn 41%.

Ý kiến của bạn