Tin tức

Ảnh hưởng Covid-19, Hội chợ biên giới Việt - Trung sẽ tổ chức trực tuyến

Do ảnh hưởng của Covid-19, Hội chợ hai bên Việt – Trung vẫn sẽ diễn ra như thường lệ nhưng dưới hình thức trực tuyến.

Tác giả An Kiên / VOV Tây Bắc
09/12/2020 13:46

UBND tỉnh Lào Cai vừa phát đi giấy mời tham dự Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Việt – Trung lần thứ 20.

Do tính chất thường niên, luân phiên của Hội chợ nên sau kì năm ngoái tổ chức tại Lào Cai thì năm nay sẽ tổ chức tại Hà Khẩu (Vân Nam – Trung Quốc).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19, phải chấp hành các quy định về phòng, chống dịch nên điểm đặc biệt của Hội chợ năm nay là sẽ tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Theo đó, Hội chợ sẽ không có hoạt động giao lưu trực tiếp về con người và hàng hóa như thường lệ mà diễn ra tại 2 điểm cầu gồm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành (Lào Cai - Việt Nam) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc).

Ảnh hưởng Covid-19, Hội chợ biên giới Việt - Trung sẽ tổ chức trực tuyến - Ảnh 1.

Hội chợ thương mại biên giới Việt - Trung được duy trì thường niên từ năm 2001 đến nay

Phía điểm cầu Việt Nam dự kiến có khoảng 200 đại biểu, khách mời thuộc Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước bao gồm Lào Cai và doanh nghiệp tới dự khai mạc.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, sau khi đại diện chính quyền tỉnh Vân Nam nhấn nút khai mạc tại điểm cầu phía Trung Quốc, các đại biểu tại điểm cầu phía Việt Nam sẽ vỗ tay chúc mừng.

Sau đó, các đại biểu sẽ tham gia trải nghiệm trực tuyến các gian hàng tại Hội chợ; thông tin nổi bật; trải nghiệm thành quả 5G; trải nghiệm sản phẩm cà phê chồn; những sản phẩm xuất nhập khẩu tiêu biểu phía Trung Quốc; tham quan các gian hàng phía Việt Nam.

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành (Lào Cai) cũng bố trí 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Hội chợ còn diễn ra các hoạt động khác như Hội nghị kết nối giao thương tại thành phố Lào Cai giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại; Hội nghị trực tuyến giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư và ký kết hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Hướng tới thời đại mới, kiến tạo tương lai mới”. Mục tiêu nhằm phát huy vai trò vị trí cầu nối của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế, xã hội giữa Lào Cai và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); gắn kết giao thương, kết nối thị trường các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai bên trong thời gian dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp./.

Ý kiến của bạn