Tin tức

Anh chứng kiến cơn bão thứ ba trong vòng một tuần

(VOVTV) - Văn phòng Khí tượng Quốc gia Anh vừa phát cảnh báo hổ phách về gió ở Bắc Ireland từ ngày 21/2 và cảnh báo vàng cho phần còn lại của Vương quốc Anh từ ngày 20/2 khi cơn bão Franklin dự kiến đổ bộ vào nước này.

21/02/2022 08:03

Franklin là cơn bão thứ ba đổ bộ vào Anh trong một vòng một tuần sau bão Dudley và bão Eunice - một trong những cơn bão lớn nhất ở Anh trong vòng 30 năm qua, khiến 3 người thiệt mạng và 1,4 triệu hộ gia đình mất điện.

Văn phòng Khí tượng Quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này ghi nhận ba cơn bão lớn tại Anh trong vòng một tuần kể từ khi hệ thống đặt tên bão được đưa vào hoạt động cách đây 7 năm.

Anh chứng kiến cơn bão thứ ba trong vòng một tuần - Ảnh 1.

Chỉ trong vòng 1 tuần, nước Anh đã phải chứng kiến 3 cơn bão đổ bộ vào nước này. Ảnh: Reuters

Văn phòng Khí tượng cũng phát đi cảnh báo vàng về mưa ở khu vực Tây Bắc England, gồm hai cảnh báo lũ nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan này cũng cảnh báo gió lớn có thể tiếp tục gây mất điện, giao thông đình trệ và thiệt hại về tài sản. Các cơ quan môi trường cũng đưa ra hàng trăm cảnh báo về lũ lụt trên khắp Vương quốc Anh. Vùng Tây Bắc dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa lên tới 80mm.

Ngày 18/2, bão Eunice càn quét nước Anh với gió mạnh và mưa lớn, gây tốc mái nhà, cây đổ và tê liệt mạng lưới cung cấp điện. Hàng trăm trường học phải đóng cửa, các tuyến đường sắt ngừng hoạt động và hơn 400 chuyến bay bị hủy. Hiện hơn 80.000 hộ gia đình vẫn trong tình cảnh mất điện.

Ý kiến của bạn