Tin tức

An toàn, an ninh mạng - Mục tiêu sống còn trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

(VOVTV) - Ngày 16/12, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Công ty cổ phần Tập đoàn IEC phối hợp tổ chức Hội thảo và Triển lãm Công nghệ Ngân hàng năm 2020.

Tác giả Mai Hạnh / VOV1
16/12/2020 17:30

Với chủ đề "Hành trình Chuyển đổi số ngành ngân hàng trước những thách thức thế hệ mới", các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng, vấn đề quan trọng nhất trong chuyển đổi số ngành ngân hàng chính là đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Chương trình "Diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng" diễn ra trước Hội thảo và Triển lãm Banking Tech - Công nghệ ngân hàng năm 2020 đã thu hút sự tham gia của 30 đội an toàn an ninh mạng đến từ những ngân hàng, tổ chức tài chính… trong nước. 

Mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức ứng phó, đồng thời đảm bảo việc phát hiện sớm các nguy cơ và bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin quan trọng của ngành ngân hàng. 

Để ứng phó với các nguy cơ tấn công mạng xảy ra hàng ngày, hàng giờ,… các chuyên gia tham gia Hội thảo "Hành trình Chuyển đổi số ngành ngân hàng trước những thách thức thế hệ mới" đã tập trung thảo luận các giải pháp giúp ngành ngân hàng phòng chống các cuộc tấn công mạng, như ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, bảo mật hoạt động thanh toán trực tuyến, phòng ngừa tấn công trước làn sóng mới của mã độc… 

An toàn, an ninh mạng - Mục tiêu sống còn trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Ảnh 1.

An toàn, an ninh mạng - mục tiêu sống còn trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Ảnh: Internet

Riêng với ngành ngân hàng, quá trình chuyển đổi số, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng cần phối hợp của các đơn vị chuyên trách, các tổ chức, cá nhân cũng như sự nỗ lực của mỗi đơn vị trong ngành. Ông Trần Quang Hưng - Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết:

"Không một tổ chức, cá nhân đơn thuần nào như là Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin, Bộ Công an,… có thể tự mình dẹp được tất cả những vấn đề độc hóa học được. Do vậy làm sao để làm trong sạch môi trường mạng như thế này, thì chỉ có một yếu tố cần phải có sự phối hợp và đồng lòng của các cơ quan, tổ chức và người dân trong công tác này. 

Cụ thể, đối với chiến dịch mã độc mà chúng tôi phát động năm 2020, rất mừng là chiến dịch này nhận được sự đồng lòng của gần như tất cả các doanh nghiệp về bảo mật ở tại Việt Nam.

Khi mà chúng ta thực sự đồng lòng chung tay như vậy, thì mới có thể giải quyết được bài toán lớn một cách hiệu quả và thực chất nhất. Rõ ràng đây là cuộc chiến không có hồi kết, chúng ta cũng sẽ phải nỗ lực hàng ngày tốt hơn nữa, phối hợp với nhau tốt hơn nữa để ngăn chặn."

Ý kiến của bạn