Tin tức

An Giang: Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM

(VOVTV) - Chia sẻ những khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã huy động mọi nguồn lực, quyên góp hàng trăm tấn hàng hóa như gạo, rau củ quả, trái cây, thịt, cá… để chung tay góp sức với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch.

Tác giả Phan Ánh / VOV ĐBSCL
28/07/2021 13:49

Cùng trong thời gian giãn cách xã hội, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần “Tương thân, tương ái”, người dân An Giang sẵn lòng đóng góp từ công sức, vật chất, tùy theo điều kiện kinh tế, công việc, san sẻ yêu thương để cùng vượt qua dịch bệnh. 

Gia đình bà Trương Thị Tím, ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có 4.000 m2 trồng rau cải thìa, đã đến kỳ thu hoạch; mỗi 1.000m2, thu hoạch khoảng 3 tấn rau, với giá 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bà Trương Thị Tím lại đặt cái tình, cái nghĩa lên trên hết, rau thu hoạch bà không bán mà ủng hộ hết người dân Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ lấy chút tiền để mua hạt giống, tái đầu tư cho vụ sau. 

An Giang: Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM - Ảnh 1.

Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thu hoạch rau hỗ trợ người dân TP.HCM

Bà Trương Thị Tím chia sẻ: “Tôi có cải, mà bây giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh thì đang bị dịch bệnh, tôi giúp cho người dân được bao nhiêu lên bao nhiêu, tôi chỉ lấy tiền hạt giống lại thôi”.

Biết rau củ, quả là nguồn thực phẩm rất cần thiết đối với người dân vùng dịch lúc này, để sớm có nguồn rau hỗ trợ người dân TP.HCM, Hội Phụ nữ tỉnh An Giang đã vận động người dân tại địa phương nhanh chóng thu hoạch. Chỉ trong vòng vài ngày, từng chuyến xe, với hàng tấn rau xanh đã được chuyển đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

An Giang: Những chuyến xe nghĩa tình chia sẻ khó khăn với TP.HCM - Ảnh 2.

Hàng chục tấn rau,củ, quả được người dân thu hoạch

Của ít lòng nhiều, người góp công, người góp sức, ai ai cũng vui vì được đóng góp vào công việc chung với hy vọng tinh thần đoàn kết sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ông Nguyễn Khắc Huy, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chia sẻ: “Công việc ở đây, anh chị em cô bác làm việc từ thiện, nên mình muốn bỏ công sức mình ra để mà phục vụ cho người dân các tỉnh dịch Covid thời điểm hiện nay như: Sài Gòn và các tỉnh lân cận khác… bị dịch bệnh Covid. Mình muốn đem rau củ quả này để hỗ trợ cho đồng bào vùng có dịch”.

Những ngày qua, Hội phụ nữ tỉnh An Giang đã vận động nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hàng chục tấn rau củ quả, để hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, các hộ đang bị phong tỏa tại Quận: 1, 3, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và 7 mái ấm của Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần chia sẻ cùng thành phố trong thời điểm khó khăn này.

Từ nguồn vận động, Công an tỉnh An Giang đã mua 30 tấn nông sản gồm: rau, củ, quả, thịt, cá các loại… với trị giá khoảng 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân TP.HCM

Mới đây, vào ngày 26/7, từ nguồn vận động, Công an tỉnh An Giang đã mua 30 tấn nông sản gồm: rau, củ, quả, thịt, cá các loại… với trị giá khoảng 300 triệu đồng, vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, với tinh thần tương thân, tương ái, những ngày qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã tặng Thành phố Hồ Chí Minh 60 tấn gạo, hàng chục tấn rau, củ, quả; mì gói và các nhu yếu phẩm cần thiết…, với tổng trị giá hàng tỷ đồng, để kịp thời hỗ trợ cho người dân thành phố đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, mặc dù An Giang cũng còn khó khăn, nhưng đây là tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân An Giang, được chia sẻ những khó khăn với người dân nghèo, nhất là đối với những người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; góp sức, chung tay cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi đại dịch, để ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho nhân dân.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (thứ 2, từ phải qua) trao quà hỗ trợ người dân TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

“An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh, qua nhiều năm nay có một tình cảm sâu sắc. Vừa qua An Giang gặp khó khăn thì TP.HCM cũng đã hỗ trợ cho nhân dân An Giang; lúc này TP.HCM cần những chia sẻ đó, thì đối với lãnh đạo tỉnh đã quyết để hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh những món quà, tuy không nhiều, nhưng mà đây là tấm lòng, tình cảm chân thành, hết sức là ý nghĩa của nhân dân An Giang”, Ông Lê Hồng Quang nói.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách", sự hỗ trợ kịp thời của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang là nguồn động viên, góp thêm sức mạnh, nhân lên sự quyết tâm, niềm tin để TP.HCM giành chiến thắng trước đại dịch này.

Ý kiến của bạn