Tin tức

An Giang: Giãn cách thành phố Châu Đốc theo Chỉ thị 15

(VOVTV) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 5/7, UBND tỉnh An Giang họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị xã, thành phố và quyết định, từ 0h ngày 6/7 giãn cách xã hội toàn thành phố Châu Đốc theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả Phan Ánh / VOV ĐBSCL
05/07/2021 18:51

UBND tỉnh An Giang yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh và các địa phương phải kích hoạt tình huống cao nhất đối với công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Riêng TP. Châu Đốc sẽ áp dụng giãn cách toàn toàn thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg từ 0h ngày 6/7. 

Theo ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh An Giang, Châu Đốc được coi là địa bàn có nguy cơ với 10 ca trong tổng số khoảng 80 ca bệnh của tỉnh. Tỉnh quyết định áp dụng biện pháp vừa truy vết vừa thực hiện giãn cách, kích hoạt cảnh giác ở mức cao nhất.

An Giang: Từ 0h ngày 6/7 TP. Châu Đốc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg - Ảnh 1.

Hình ảnh Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu TP. Châu Đốc

Theo UBND tỉnh An Giang, đến thời điểm này, ổ dịch tại huyện An Phú cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện 2 ổ dịch mới tại huyện Châu Phú và thành phố Châu Đốc.

Trong đó, địa bàn huyện Châu Phú ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là 1 trong 36 trường hợp F1 có liên quan đến tài xế xe tải N.V.M, 34 tuổi, ngụ tại ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Khu Công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, đã được cách ly ngày 3/7.

An Giang: Từ 0h ngày 6/7 TP. Châu Đốc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Riêng tại thành phố Châu Đốc, đến sáng 5/7, ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, ca dương tính phát hiện đầu đầu tiên trên địa bàn thành phố Châu Đốc là ông L.N.S, 32 tuổi, trú ở tổ 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, sau đó lây bệnh cho những người khác.

Đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp tái dương tính. Trong số này có 35 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh, 46 trường hợp ghi nhận trong tỉnh. Liên quan đến bà L.T.L. (bệnh nhân BN 16660), ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang có 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn