Tin tức

An Giang bắt giữ số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu

(VOVTV) - Chiều 22/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, các Chốt quản lý Bảo vệ Biên giới và phòng chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Phú Hội và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 4.000 bao thuốc lá điếu ngoại các loại.

Tác giả Phan Ánh / VOV ĐBSCL
22/07/2021 15:50

Vào khoảng 2h ngày 22/7, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 11, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức tuần tra, kiểm soát trong khu vực đảm nhiệm, khi đến khu vực giữa mốc 266/1 và 266/2, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 50m, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện 2 đối tượng đang vác các bao đồ từ Campuchia đi về hướng Việt Nam.

An Giang bắt giữ số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Phú Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tiếp bắt giữ 2.700 bao thuốc lá điếu ngoại các loại

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy về bên kia biên giới, bỏ lại toàn bộ số hàng.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong chứa toàn thuốc lá ngoại, số lượng 1.300 gói thuốc lá, nhãn hiệu Hero và Jet. Toàn bộ tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

An Giang bắt giữ số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sỹ Chốt quản lý Bảo vệ Biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 3, Đồn Biên phòng Phú Hội kiểm đếm tang vật

Trước đó vào khoảng 0h, ngày 22/7, Chốt quản lý Bảo vệ Biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 3, tại ấp Phú Thuận, xã Phú Hội, huyện An Phú, thuộc Đồn Biên phòng Phú Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, do Đại úy Đoàn Chí Thanh, Đội trưởng Vũ Trang phụ trách, bằng biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện các đối tượng chuẩn bị đai vác hàng hóa từ bên kia biên giới đi về hướng Việt Nam, khu vực Cột mốc 256/2.

Tổ công tác đã tổ chức mật phục, đánh bắt; Tuy nhiên, khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã bỏ chạy về bên kia biên giới và bỏ lại toàn bộ số hàng hóa.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện 2.700 bao thuốc lá điếu ngoại các loại: Gần 2.000 bao thuốc lá hiệu Hero, 500 bao thuốc lá hiệu Bayon, 250 bao thuốc lá hiệu Scott. Toàn bộ tang vật đã được đưa về Đồn để xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn