Tin tức

Ấn Độ, WHO ký thỏa thuận lập trung tâm y học cổ truyền toàn cầu

(VOVTV) - Trung tâm tri thức toàn cầu về y học cổ truyền nhận được khoản đầu tư 250 triệu USD từ Chính phủ Ấn Độ, nhằm khai thác tiềm năng y học cổ truyền từ khắp nơi trên thế giới thông qua khoa học và công nghệ hiện đại để nâng cao sức khỏe con người.

27/03/2022 10:26

Chính phủ Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký kết một thỏa thuận thành lập Trung tâm y học cổ truyền toàn cầu tại thành phố Jamnagar, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Ấn Độ, WHO ký thỏa thuận lập trung tâm y học cổ truyền toàn cầu - Ảnh 1.

Ấn Độ, WHO ký thỏa thuận lập trung tâm y học cổ truyền toàn cầu. Ảnh: Twitter\@moayush

Tuyên bố của WHO cho biết trung tâm tri thức toàn cầu về y học cổ truyền nhận được khoản đầu tư 250 triệu USD từ Chính phủ Ấn Độ, nhằm khai thác tiềm năng y học cổ truyền từ khắp nơi trên thế giới thông qua khoa học và công nghệ hiện đại để nâng cao sức khỏe con người. 

Ước tính có khoảng 80% dân số thế giới sử dụng y học cổ truyền và khoảng 40% các sản phẩm dược được phê duyệt sử dụng ngày nay có nguồn gốc từ các dược chất tự nhiên. 

Cho đến nay, 170 trong số 194 quốc gia thành viên của WHO đã báo cáo việc sử dụng y học cổ truyền. Chính phủ của các quốc gia cũng đã đề nghị WHO hỗ trợ trong việc thiết lập một cơ quan cung cấp các bằng chứng và dữ liệu đáng tin cậy về các sản phẩm và việc thực hành y học cổ truyền.

Lễ ra mắt trung tâm y học cổ truyền toàn cầu mới của WHO tại Jamnagar sẽ diễn ra vào ngày 21/4. Chia sẻ trên Twitter ngày 26/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định Ấn Độ vinh dự là nơi đặt Trung tâm Y học Cổ truyền toàn cầu WHO hiện đại. Trung tâm này sẽ góp phần xây dựng một hành tinh khỏe mạnh hơn và vận dụng các hoạt động thực hành truyền thống phong phú của Ấn Độ vì lợi ích toàn cầu. 

Ông Modi nhấn mạnh các loại thuốc cổ truyền và các phương pháp chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ rất phổ biến trên toàn cầu và bày tỏ hy vọng trung tâm này sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Về phần mình, Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hàng triệu người trên thế giới sử dụng y học cổ truyền trước tiên để chữa nhiều loại bệnh. Đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận với phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả là một phần quan trọng trong sứ mệnh của WHO và trung tâm mới này sẽ giúp khai thác sức mạnh của khoa học để củng cố cơ sở bằng chứng của y học cổ truyền./.

Ý kiến của bạn