Lăng kính

Ấn Độ vượt Trung Quốc về dân số: Lợi tức dân số có thể giúp Ấn Độ trở thành cường quốc

(VOVTV) - Theo dự báo của Liên hợp quốc, trong tháng 4 này, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những bài toán hóc búa về kinh tế - xã hội cho Chính phủ Ấn Độ.

Tác giả Phan Tùng / VOV Cairo
19/04/2023 07:43

 Theo bà Anjali Nayyar, Phó Chủ tịch điều hành Tổ chức Chiến lược Y tế Toàn cầu, Ấn Độ được coi là một trong những thị trường lớn nhất thế giới với hầu hết các công ty. Nhìn vào lý thuyết chuyển đổi nhân khẩu học, tăng trưởng dân số có thể liên hệ với mức độ tổng thể phát triển kinh tế, sự cải biến xã hội, nền tảng lịch sử và văn hóa. Lợi tức dân số sẽ bắt nguồn từ cơ cấu tuổi bên cạnh việc là quốc gia đông dân nhất. Ấn Độ sẽ tiếp tục là quốc gia có dân số trẻ nhất thế giới, và cũng là quốc gia có dân số trẻ lớn nhất thế giới. Vì vậy, lợi tức dân số thực sự đang làm tăng tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với các nhóm tuổi khác. Nếu được sử dụng một cách phù hợp, dân số này sẽ giúp Ấn Độ trở thành một cường quốc.  



Ý kiến của bạn