Tin tức

Ấn Độ quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm

(VOVTV) - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang giảm đều trong vài tuần qua, chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 27/1, đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm cuối tuần.

Tác giả Dũng Hoàng / VOV New Delhi
28/01/2022 07:02

Cơ quan quản lý thảm họa Delhi (DDMA) đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế ở thủ đô New Delhi như giới nghiêm cuối tuần và quy định mở cửa ngày chẵn lẻ đối với các cửa hàng. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô sẽ vẫn áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp do Thống đốc Delhi Anil Baijal chủ trì. Cuộc họp cũng có sự tham dự của Thủ hiến Delhi ông Arvind Kejriwal. Trước đó vào đầu tháng 1, Cơ quan quản lý thảm họa Delhi đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô của Ấn Độ vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật để hạn chế sự lây lan của virus, nhất là biến thể Omicron.

Ấn Độ quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại cuộc họp, các quan chức cũng quyết định giới hạn số lượng người tham dự đám cưới ở thủ đô là 200. Trong khi các quán bar và nhà hàng được phép hoạt động không quá 50% công suất.

Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý thảm họa Delhi cũng yêu cầu chính quyền thành phố đảm bảo thực thi nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội.

Trong khi đó, việc mở lại các trường học tại thủ đô sẽ được các cơ quan chức năng đưa ra thảo luận trong cuộc họp tới.

Trong 24 giờ qua, New Delhi đã chứng kiến sự gia tăng nhẹ các ca nhiễm mới Covid-19 với gần 7.500 trường hợp. Theo Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal, số ca mắc mới Covid-19 tại thủ đô quốc gia đang giảm dần đều, tỷ lệ dương tính với virus đã giảm xuống mức 10,5% và số ca nhập viện cũng ít hơn. Đây cũng là hai lý do khiến chính quyền thủ đô quyết định dỡ bỏ các hạn chế.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn