Tin tức

Ấn Độ: Hơn 54.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí

(VOVTV) - Ô nhiễm không khí là tác nhân khiến hơn 54.000 người tử vong sớm ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong năm 2020, cao hơn so với mọi thủ đô lớn trên thế giới.

Tác giả PV / VOVTV
19/02/2021 07:16

Các nhà nghiên cứu của Tổ chức Hòa bình Xanh Đông Nam Á và công ty Thụy Sĩ IQAir đã đo chất lượng không khí, cụ thể là đo nồng độ bụi mịn PM2.5, có thể gây ra các bệnh chết người như ung thư và tim mạch. 

Ấn Độ: Hơn 54.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí - Ảnh 1.

Một khu dân cư chìm trong sương mù ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo đó, ô nhiễm không khí ở New Delhi gần như đã biến mất hồi đầu năm ngoái, khi chính phủ Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để chống Covid-19, nhưng ngay khi bãi bỏ phong tỏa vào cuối tháng 8, ô nhiễm tăng trở lại. Tới tháng 11/2020, ô nhiễm không khí lên tới đỉnh điểm, cao hơn 30 lần so với giới hạn an toàn của tổ chức Y tế thế giới WHO. Con số đo được tương ứng với con số do chính phủ Ấn Độ công bố thời điểm đó. Tính trung bình cả năm, chỉ số bụi mịn ở New Delhi trong năm 2020 cao gần gấp 6 lần so với mức an toàn của WHO.

Năm ngoái, chỉ số bụi mịn cũng được cho là tác nhân khiến nhiều người dễ lây nhiễm Covid-19 hơn, nghiên cứu viết. Về con số tử vong, không có so sánh với năm 2019. Tuy nhiên, theo tuần san y khoa uy tín trên thế giới The Lancet, năm 2019, ở Ấn độ có 1,67 triệu người đã thiệt mạng do ô nhiễm không khí.

"Ô nhiễm không khí làm tăng khả năng tử vong do các nguyên nhân như đột quỵ, ung thư, làm tăng vọt các cơn hen suyễn và làm nghiêm trọng  thêm các triệu chứng của Covid-19," Avinash Chanchal, tổ chức Hòa bình Xanh Ấn Độ, viết trong báo cáo.

Ô nhiễm không khí cũng dẫn tới khoảng 25.000 ca tử vong sớm ở Mumbai trong năm 2020, nghiên cứu cho biết.

Báo cáo nhấn mạnh, đây là thời điểm cần thiết để các quốc gia, trong đó có Ấn Độ mở rộng quy mô tái tạo năng lượng, chấm dứt phát thải nhiên liệu và thúc đẩy các hệ thống giao thông bền vững./.

Ý kiến của bạn