Tin tức

Ấn Độ dừng các chuyến bay quốc tế tới năm sau

(VOVTV) - Trong bối cảnh biến thể virus mới Omicron tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, Ấn Độ ngày 9/12 đã quyết định tạm dừng đón các chuyến bay quốc tế cho tới năm sau.

Tác giả Dũng Hoàng / VOV New Delhi
10/12/2021 07:31

Theo thông báo của Văn phòng Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA), các chuyến bay thương mại quốc tế theo lịch trình đến và đi từ Ấn Độ sẽ được tạm dừng khai thác cho đến tháng 2/2022.

Tuy nhiên, quyết định này sẽ không áp dụng cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế và các chuyến bay được DGCA phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể. Theo đó, một số chuyến bay theo lịch trình quốc tế có thể sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trên các tuyến đã chọn.

Ấn Độ dừng các chuyến bay quốc tế tới năm sau - Ảnh 1.

Ấn Độ dừng các chuyến bay quốc tế tới năm sau. Ảnh: Reuters

Trước đó, với sự tham vấn của Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế, DGCA dự định nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 15/12.

Các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia đã được Bộ Y tế Ấn Độ xác định là "không có nguy cơ" đối với biến thể Omicron sẽ được hoạt động theo thỏa thuận hàng không song phương. Đối với các quốc gia được xác định là "có nguy cơ" nhưng đã thiết lập "bong bóng du lịch", các chuyến bay này sẽ được khai thác với 75% công suất so với thường lệ.

Tuy nhiên, đối với các quốc gia được xác định là "có nguy cơ" và chưa chính thức thiết lập "bong bóng du lịch", các chuyến bay đến và đi từ Ấn Độ chỉ được khai thác với 50% công suất.

Cùng ngày, Ấn Độ cũng đã đưa Singapore ra khỏi danh sách các quốc gia được xác định là "có nguy cơ". Du khách đến từ quốc gia này phải thực hiện các biện pháp kiểm tra bổ sung khi xuống sân bay, bao gồm xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn