Kinh doanh

Ấn Độ đóng băng tài khoản công ty mẹ của TikTok vì cáo buộc trốn thuế

Sau khi cấm TikTok cùng hàng trăm ứng dụng Trung Quốc, Ấn Độ đóng băng tài khoản của Tập đoàn ByteDance tại hai ngân hàng lớn.

31/03/2021 18:56

Theo South China Morning Post, cơ quan quản lý Ấn Độ phong tỏa ít nhất hai tài khoản ngân hàng của Tập đoàn ByteDance - công ty mẹ của Tik Tok - vì cáo buộc trốn thuế. Tập đoàn Trung Quốc đệ đơn kháng án, yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh trên với lý do việc tài khoản bị đóng băng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty ở quốc gia Nam Á.

Hai tài khoản bị phong tỏa của ByteDance Ấn Độ thuộc ngân hàng Citibank và HSBC. Nhà chức trách cáo buộc ByteDance Ấn Độ trốn thuế khi thực hiện các giao dịch quảng cáo trực tuyến với Công ty TikTok Pte Ltd ở Singapore.

Ngoài ra, chính quyền Ấn Độ chỉ đạo hai ngân hàng cấm ByteDance Ấn Độ rút tiền từ bất kỳ tài khoản ngân hàng nào có liên quan đến mã số thuế của công ty.

Ấn Độ đóng băng tài khoản công ty mẹ của TikTok vì cáo buộc trốn thuế - Ảnh 1.

Người Ấn Độ treo bảng "Ở đây cấm TikTok" tại Đền Vàng ở Amritsar. Ảnh: AFP

Trong đơn kháng cáo, ByteDance Ấn Độ cho biết hãng có khoảng 10 triệu USD trong tài khoản tại hai ngân hàng, và toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty bị tắc nghẽn vì tài khoản bị đóng băng.

Ấn Độ ra lệnh cấm TikTok và nhiều ứng dụng Trung Quốc của Ấn Độ sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ hai nước ở biên giới hồi năm ngoái.

ByteDance có khoảng 1.300 nhân viên ở Ấn Độ, hầu hết phục vụ cho hoạt động của công ty tại các nước khác. Công ty mẹ của TikTok cắt giảm lượng lớn lao động tại Ấn Độ sau khi chính quyền New Delhi cấm ứng dụng video ngắn này.

Năm ngoái, TikTok rơi vào tầm ngắm giám sát tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới vì nghi vấn đánh cắp dữ liệu người dùng. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng dọa cấm cửa TikTok vì lo ngại về an ninh quốc gia.

Ý kiến của bạn