Tin tức

Ấn Độ: Dịch chồng dịch, bệnh nấm đen chết người đang hoành hành

(VOVTV) - Chính quyền Ấn Độ đã tăng cường biện pháp chống lại dịch nấm đen trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Đã có 7 bang công bố dịch nấm đen sau khi số người mắc lên tới 8.800 người với 219 ca tử vong.

23/05/2021 16:41

Nấm đen là 1 loại bệnh nhiễm trùng gây ra bởi nấm Mucormycosis, thường ảnh hưởng đến khuôn mặt và xoang nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến phổi, da và ruột. Các bác sĩ tin rằng, loại nấm này có thể gây chết người nếu bệnh nhân bị suy yếu hệ miễn dịch do Covid-19 và do dùng streroid. Tỷ lệ tử vong lên tới 50%, bệnh nhân sống sót thường phải bỏ đi một con mắt hoặc các mô xoang.

Ấn Độ: Dịch chồng dịch, bệnh nấm đen chết người đang hoành hành - Ảnh 1.

Bệnh nhân sống sót thường phải bỏ đi một con mắt hoặc các mô xoang

Trước đại dịch Covid-19, bệnh "nấm đen" này cực kỳ hiếm, chỉ một vài trường hợp hàng năm nhưng các bệnh viện hàng đầu trên khắp Ấn Độ hiện đang phải tiếp hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày.  Theo truyền hình New Delhi, tới thứ Bảy ngày 22/5, toàn Ấn Độ đã có 8.800 người mắc bệnh nấm đen, 219 ca tử vong.

Tiến sĩ Anil Goyal, một trong các giám đốc của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, chuyên gia về loại bệnh này cho biết, bệnh chủ yếu phát hiện ở những người bị tiểu đường. Covid-19 đã hủy hoại hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc nấm đen ở những người bị tiểu đường.

"Đây là những bệnh nhân hậu Covid-19, mới hồi phục khoảng 2 tuần, những người mà hệ miễn dịch đã bị yếu đi vì bệnh tiểu đường không kiểm soát được," ông nói.

Ấn Độ: Dịch chồng dịch, bệnh nấm đen chết người đang hoành hành - Ảnh 2.

Bệnh chủ yếu phát hiện ở những người bị tiểu đường và phục hồi sau Covid-19

Tiến sĩ Goyal nói rằng, nguồn nấm mucormycosis có nhiều trong môi trường tự nhiên mà con người sinh sống, nhưng không lây từ người sang người.

"Đây không phải là loại bệnh lây qua tiếp xúc. Những người như tôi vừa mô tả, có bệnh phổi, họ có thể bị nhiễm nấm trong môi trường, không phải là nhiễm nấm từ người khác," ông khẳng định.

Đây không phải là lần đầu tiên bệnh nấm đen được phát hiện ở Ấn Độ. Theo tờ Times of India, tỷ lệ nhiễm nấm đen ở Ấn Độ cao gấp 80 lần trung bình thế giới. Có 77 triệu người Ấn Độ mắc tiểu đường, đó là lý do vì sao căn bệnh này lại nổi lên theo dịch Covid-19.

Hiện chính phủ Ấn Độ đã cấp giấy phép cho thêm 5 công ty dược sản xuất thuốc chữa nấm đen, nâng tổng số công ty được phép sản xuất lên 10 công ty.

7 bang ở Ấn đã đặt bệnh nấm đen vào danh sách dịch theo luật về dịch bệnh. Chính phủ Ấn kêu gọi chính quyền các bang nhanh chóng cung cấp thông tin về dịch bệnh để có thể kịp thời bổ sung các chính sách phòng chống phù hợp.  

Ý kiến của bạn