Tin tức

Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 15-18 tuổi

(VOVTV) - Hôm nay (3/1), Ấn Độ bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho đối tượng trẻ em từ 15 đến 18 tuổi. Đây là bước tiếp theo của Ấn Độ trong nỗ lực mở rộng diện bao phủ vaccine ngừa COVID-19.

Tác giả PV / VOV New Delhi
03/01/2022 07:51

Tính đến tối 2/1, đã có hơn 720.000 người trong độ tuổi từ 15 – 18 đăng ký tiêm chủng trên Cổng đăng ký tiêm chủng vaccine COVID-19 của Ấn Độ (CoWIN). Quyết định mở rộng diện tiêm chủng cho nhóm tuổi từ 15- 18 được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố hôm 25/12/2021.

Ấn Độ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 15-18 tuổi - Ảnh 1.

Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường vaccine phòng Covid-19 như một biện pháp phòng ngừa cho các nhân viên y tế và tuyến đầu từ ngày 10/1. Ảnh: Financial Express

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho những người dưới 18 tuổi sẽ chỉ sử dụng vaccine Covaxin – loại vaccine nội địa do công ty dược Bharat Biotech sản xuất.

Bước tiếp theo trong chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của Ấn Độ được bắt đầu trong bối cảnh số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 trong ngày tại nước này đang tăng nhanh, trong đó, số ca mang biến chủng Omicron đã vượt qua mốc 1.500.

Trong ngày 2/1, Ấn Độ ghi nhận hơn 27.500 ca nhiễm mới, cao hơn 21% so với ngày trước đó. Một loạt các bang tại nước này đã tái áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế việc tụ tập đông người trong các lễ hội và các hoạt động đón chào năm mới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn