Tin tức

Ấn Độ bắn nhầm tên lửa sang lãnh thổ Pakistan

Hôm 11/3, Ấn Độ cho biết họ đã vô tình bắn nhầm một tên lửa sang lãnh thổ Pakistan do “trục trặc kỹ thuật” trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Tác giả Phương Anh / VOVTV
12/03/2022 07:38

Theo chính phủ Ấn Độ hôm 11/3: “Vào ngày 9/3/2022, trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, một trục trặc kỹ thuật đã dẫn đến việc bắn nhầm tên lửa. Tên lửa được biết là đã rơi xuống một khu vực ở Pakistan”.

Ấn Độ bắn nhầm tên lửa sang lãnh thổ Pakistan - Ảnh 1.

Một tên lửa Akash. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói đây là vụ việc "vô cùng đáng tiếc", đồng thời nói thêm rằng "may mắn vụ tai nạn không gây ra thiệt hại về người". Bộ này cho biết một cuộc điều tra cấp cao đã được thực hiện.

Chính phủ Ấn Độ đưa ra tuyên bố sau khi lực lượng vũ trang Pakistan nói họ đã bắn rơi một "tên lửa đất đối đất siêu thanh" do Ấn Độ sản xuất. Theo Pakistan, tên lửa này rơi bên trong lãnh thổ của họ gần Mian Channu và đã làm hư hại một số tài sản dân sự.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết họ đã triệu tập đại biện Ấn Độ tại Islamabad và phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm không phận vô cớ của nước này.

Theo thỏa thuận năm 2005 giữa Ấn Độ và Pakistan về việc thông báo trước việc bay thử nghiệm tên lửa đạn đạo, mỗi quốc gia phải thông báo cho bên kia ít nhất 3 ngày trước việc bay thử các tên lửa mà họ muốn thực hiện dù là đất đối đất, phóng từ đất liền hay phóng từ biển. Thỏa thuận cũng quy định rằng các địa điểm phóng không được nằm trong phạm vi 40 km tính từ đường Ranh giới Quốc tế hay Đường Kiểm soát và khu vực tác động dự kiến không được nằm trong phạm vi 75 km.

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Pakistan Tariq Zia nói vật thể từ Ấn Độ bị chặn ở độ cao 12.000 m và đang di chuyển với tốc độ từ Mach 2,5 đến Mach 3, với tổng quãng đường di chuyển bên trong Pakistan là 124 km và đã ở trong lãnh thổ Pakistan 3 phút 44 giây trước khi bị hạ.

Ý kiến của bạn