Tin tức

Ấm áp chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'

(VOVTV) - Ngày 30/12, tại bản Tả Chải, xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã diễn ra chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Tác giả Khắc Kiên / VOV Tây Bắc
31/12/2022 10:15

Chương trình do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ và huyện Phong Thổ tổ chức nhằm tri ân đồng bào các dân tộc địa phương trong việc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Liên hoan văn nghệ, nhân dân xã Sì Lở Lầu cùng Bộ đội Biên phòng gói bánh chưng xanh tặng cho hộ nghèo; tổ chức “gian hàng 0 đồng” để người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho ngày Tết và khám bệnh miễn phí cho bà con.

Ấm áp chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'  - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Lai Châu tặng quà tết cho người dân bản Tả Chải

Ấm áp chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'  - Ảnh 2.

Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội chữ thập đỏ địa phương tặng quà cho học sinh trên địa bàn

Tại chương trình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã tặng quà trị giá 25 triệu đồng cho bản Tả Chải; Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ đã trao hơn 70 xuất quà, mỗi xuất 300.000 đồng cho phụ nữ nghèo, hộ nghèo, các gia đình chính sách, học sinh trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lai Châu luôn quan tâm chăm lo tết cho người dân khu vực biên giới, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ấm áp chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'  - Ảnh 3.

Người dân lựa chọn quần áo tại gian hàng 0 đồng.jpg

Ấm áp chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'  - Ảnh 4.

Tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân địa phương

Ấm áp chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'  - Ảnh 5.

Người dân địa phương cùng bộ đội biên phòng gói bánh chưng tặng các hộ nghèo

Tả Chải là bản đầu tiên và là bản đại diện cho 44 bản biên giới tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Hiện nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng quan tâm triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Đây cũng là dịp để Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào nghèo biên giới với mong muốn “Tết đến với mọi người, mọi nhà”.

Ý kiến của bạn