Tin tức

Ai Cập lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

(VOVTV) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã ban hành sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong thời hạn ba tháng, bắt đầu từ 1h sáng ngày 25/4.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
25/04/2021 15:52

Tuyên bố được đưa ra dựa trên các điều kiện an ninh và sự lây lan của dịch bệnh. Quyết định yêu cầu quân đội và cảnh sát Ai Cập thực hiện những gì cần thiết để bảo vệ đất nước khỏi chủ nghĩa khủng bố, duy trì an ninh trên cả nước, bảo vệ tài sản công và tư cũng bảo vệ người dân.

Ai Cập lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc - Ảnh 1.

Ai Cập lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 25/4. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý là Bộ Y tế Ai Cập cho biết, trong ngày 24/4 phát hiện 912 trường hợp mắc Covid-19 và 39 trường hợp tử vong, so với 884 trường hợp mắc và 45 trường hợp tử vong vào ngày hôm trước.

Ai Cập cũng tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực ở Bắc Sinai. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 7h tối đến 6h sáng ngày hôm sau, ngoại trừ thành phố Al-Arish và đường quốc tế từ Maidan đến thành phố Arish phía tây bắt đầu từ 1h sáng đến 5h sáng cùng ngày hoặc cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này có hiệu lực kể từ 1h sáng 25/4.

Ý kiến của bạn