Tin tức

Ai Cập: Khai trương Bảo tàng Văn minh Quốc gia

(VOVTV) - Một ngày sau khi tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia trong một lễ rước hoành tráng, Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập đã chính thức mở cửa đón du khách tới tham quan.

Tác giả Ngọc Thạch - Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
05/04/2021 08:05

Vốn được xây dựng để ghi lại lịch sử của các nền văn minh bao gồm thời kỳ Đồ đá, Ai Cập cổ đại và thời đại Copt, Bảo tàng Văn minh Ai Cập đã trở thành nơi lưu giữ và trưng bày toàn bộ các nền văn minh đã và đang tồn tại ở Ai Cập trong nhiều thời đại kể từ thuở bình minh của loài người cho tới tận ngày nay.

Rộng hơn 15ha, bảo tàng nằm tại thành phố Fustat, thuộc khu Cairo cổ, là kinh đô đầu tiên của Ai Cập thời kỳ Hồi giáo dưới triều đại Umayyad, sau khi người Arab chinh phục Ai Cập năm 641 sau công nguyên. Thành phố này hiện nay thuộc khu Cairo lịch sử.  

Bảo tàng Quốc gia Văn minh Ai Cập vừa đón khách tham quan trực tiếp, vừa đón khách tham quan trực tuyến. Thông qua trang web, du khách có thể đặt vé vào xem bảo tàng ngay tại nhà. Đây là một trong số rất ít bảo tàng trưng bày toàn bộ các khía cạnh của nền văn minh Ai Cập trong suốt các thời đại kể từ thời kỳ tiền kỷ nguyên đến thời kỳ hiện đại. 

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 1.

Bảo tàng Văn minh Quốc gia Ai Cập

Bảo tàng cũng giới thiệu một số kết quả khảo cổ quan trọng của các thời đại khác nhau. Trong khuôn viên bảo tàng, có trung tâm triển lãm bảo tàng, trung tâm phục chế cổ vật và trung tâm giải trí bao gồm nhà hàng, quán ăn tự phục vụ và chợ bán đồ cổ.

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 2.

Bảo tàng bao gồm nhiều sảnh trưng bày và các kho bảo quản cổ vật được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 4.

Không gian hiện đại với hình ảnh 3D

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 5.

Khu vực sảnh trưng bày các xác ướp hoàng gia sẽ được mở cửa cho du khách chiêm ngưỡng từ ngày 18/4, trùng với Ngày Di sản Thế giới

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 6.

Ngày đầu tiên khai trương, Bảo tàng Văn minh Quốc gia đã chứng kiến lượng khách tham quan đông đảo

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 7.

Đồ trang sức bằng vàng của các hoàng hậu Ai Cập xưa

Khai trương Bảo tàng văn minh quốc gia Ai Cập sau lễ tiếp nhận 22 xác ướp hoàng gia - Ảnh 8.

Đồ gốm cổ xưa của người Ai Cập

Điều đáng chú ý là bảo tàng sẽ trưng bầy 22 xác ướp hoàng gia có niên đại từ các triều đại 17, 18, 19, 20. Trong số các xác ướp hoàng gia được chuyển giao có xác ướp của Vua Ramses II, Vua Seqnen Ra Taa, Vua Tuthmosis III, Vua Seti I, Nữ hoàng Hatshepsut, Nữ hoàng Meritamun, vợ của Vua Amenhotep I và Nữ hoàng Ahmose Nefertari. 

Bảo tàng Văn minh Ai Cập trong ngày đầu khai trương

Ý kiến của bạn