Tin tức

Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

(VOVTV) - Ngày 12/7, Hạ viện Ai Cập đã thông qua sắc lệnh của Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 24/7 tới.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
13/07/2021 06:41

Sắc lệnh số 174 năm 2021 của Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah Al-Sisi quy định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng trên toàn quốc, bắt đầu từ một giờ sáng ngày 24/7 tới. Sắc lệnh được ban hành dựa trên ý kiến của Hội đồng Bộ trưởng và căn cứ tình hình nghiêm trọng về an ninh và y tế mà đất nước đang đối mặt.

Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng - Ảnh 1.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi. Ảnh: alwatannews

Sắc lệnh cho phép các lực lượng vũ trang và cảnh sát thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với các nguy cơ khủng bố và các hoạt động tài trợ khủng bố, duy trì an ninh trên khắp đất nước, bảo vệ tài sản của nhà nước, tài sản và tính mạng của công dân.

Các thành viên Hạ viện Ai Cập đã hoan nghênh quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Al-Sisi và cho rằng đây là điều cần thiết để đối đầu với tội phạm có tổ chức và khủng bố nhằm duy trì an ninh của đất nước.

Ý kiến của bạn