Tin tức

Ai Cập công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Sohag

(VOVTV) - Ngày 11/4, Cơ quan Công tố Ai Cập đã công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn đâm tàu ​​hỏa thảm khốc ở tỉnh Sohag, miền Nam Ai Cập hôm 26/3 vừa qua, khiến 20 thiệt mạng, 199 người khác bị thương cùng thiệt hại vật chất ước tính lên tới khoảng 26 triệu bảng Ai Cập.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
12/04/2021 07:09

Các cuộc điều tra cho thấy tàu hỏa của Ai Cập mang số hiệu 157 đã dừng lại đột ngột ở giữa hai ga đường sắt Maragha và Tahta cho đến khi tàu 709 đi tới từ phía nhà ga Sohag và đâm vào tàu đang dừng.

Theo kết quả điều tra, nhân viên lái chính và phụ lái của tàu 709 đã rời khỏi buồng lái vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trong khi đó, kết quả phân tích hành vi lạm dụng chất gây nghiện do Bộ Y tế ban hành cho thấy cả phụ lái của tàu 157 và một nhân viên điều khiển của trạm Maragha đã sử dụng chất gây nghiện trong khi làm việc.

Ai Cập công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Sohag - Ảnh 1.

Hiện trường khắc phục hậu quả vụ tai nạn tàu hỏa ở Sohag. Ảnh: Almasryalyoum

Các cuộc điều tra cũng xác nhận rằng, Trưởng bộ phận giám sát trung tâm ở Assiut đã rời khỏi nơi làm việc vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, mặc dù bộ phận này có trách nhiệm trong việc giám sát chuyển động của các đoàn tàu tại khu vực xảy ra tai nạn. Trong khi hai nhân viên giám sát thuộc bộ phận này cũng vi phạm nhiệm vụ khi đã đưa ra cảnh báo quá muộn cho lái tàu 709 để ngăn chặn vụ tai nạn.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập, Hamada El-Sawy, đã quyết định bắt giữ tài xế và phụ tá của hai chuyến tàu cùng 4 quan chức của Cơ quan Đường sắt để chờ điều tra. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ai Cập đã đề cập đến khả năng do lỗi của con người là một trong những nguyên nhân dẫn đến xảy ra những vụ tai nạn tương tự.

Ý kiến của bạn