Tin tức

Ai Cập bỏ kiểm tra nhanh Covid-19 đối với khách đến từ Việt Nam

(VOVTV) - Cơ quan kiểm dịch tại các sân bay Ai Cập đã hủy bỏ cuộc kiểm tra nhanh Covid-19 đối với những người đến từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
10/11/2021 08:37

Quyết định hủy các cuộc kiểm tra nhanh Covid-19 có hiệu lực từ ngày 9/11 và áp dụng đối với hành khách đến Ai Cập từ các nước Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Việt Nam, Brazil và các nước Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, tất cả hành khách đến Ai Cập trong thời gian này vẫn phải có giấy chứng nhận PCR âm tính trong thời gian không quá 72 giờ.

Trước đó hồi tháng 5, do làn sóng Covid-19 thứ tư bùng phát, Ai Cập bổ sung thêm yêu cầu kiểm tra nhanh đối với hành khách khi nhập cảnh dù trước đó họ đã có giấy chứng nhận PCR âm tính.

Ai Cập bỏ kiểm tra nhanh Covid-19 đối với khách đến từ Việt Nam - Ảnh 2.

Ai Cập đợt dịch Covid-19 thứ tư có thể bùng phát

Yêu cầu này được đưa ra nhằm ngăn chặn dịch Covid-19, nhất là các biển thể mới trong bối cảnh dịch vẫn lây lan tại Ai Cập.

Liên quan tới phòng dịch Covid-19, chính phủ Ai Cập cũng đã quyết định không cho phép bất kỳ nhân viên nào chưa được tiêm vaccine chống Covid-19 vào nơi làm việc sau ngày 15/11 tới. Nếu các nhân viên chính phủ từ chối tiêm vaccine sẽ phải làm phân tích PCR 2 lần mỗi tuần và âm tính trước khi vào các cơ quan công sở.

Ai Cập đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, mở rộng quy trình tiêm chủng và dự kiến tổng số người được tiêm chủng đạt 40 triệu người vào cuối tháng 12 tới. Hiện nay, khoảng 32 triệu người Ai Cập đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2/2020 tới nay, Ai Cập đã ghi nhận hơn 337.000 ca mắc, trong đó hơn 283.000 ca đã khỏi và hơn 19.000 người tử vong.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn