Thể thao

Aguero, Depay thậm chí Messi cũng không thể ra sân vì Barca đang nợ như 'Chúa chổm'

(VOVTV) - Barcelona đang gặp rắc rối lớn về tài chính dẫn đến việc các tân binh cập bến Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do như Sergio Aguero, Memphis Depay và Eric Garcia đối mặt với nguy cơ không được đăng ký thi đấu.

Tác giả Nam Anh / VOVTV
06/07/2021 11:05

Cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã để lại một di sản chẳng ai muốn nhận liên quan đến tình hình tài chính của Barca. Đại dịch covid-19 khiến Barca mất trắng 30% thu nhập, không những vậy còn là khoản nợ 1.173 triệu euro (730 triệu euro là nợ ngắn hạn), riêng nợ trong khâu chuyển nhượng là 323 triệu euro (126 triệu ngắn hạn).

Đương kim Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận tình hình hiện tại của đội bóng "tồi tệ hơn nhiều so với những gì ông nghĩ", và ông cùng các cộng sự đang vắt óc để giải quyết hậu quả mà người tiền nhiệm để lại.

Aguero, Depay thậm chí Messi cũng không thể ra sân vì Barca đang nợ như 'Chúa chổm' - Ảnh 1.

Barcelona đang gặp rắc rối lớn về tài chính. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barca thời điểm này không thể đăng ký Sergio Aguero, Memphis Depay, Eric Garcia và Emerson Royal vào danh sách thi đấu. Kể cả siêu sao Lionel Messi, trong trường hợp ký mới, cũng sẽ phải chờ đợi để được đăng ký thi đấu mùa 2021/22 do giới hạn tiền lương nghiêm ngặt của La Liga.

Từ nay cho tới thời điểm mùa giải mới khởi tranh, Barca phải giảm khoảng 200 triệu tiền lương nếu muốn đăng ký thi đấu cho các tân binh. Hiện tại, BLĐ Barca đã thanh lý được Junior Firpo (sang Leeds United), Francisco Trincao (Wolverhampton), Konrad (Marseille), Todibo (Nice) và Matheus Fernandes (thanh lý) để thu về 25,7 triệu euro.

Tuy nhiên, con số này chỉ là "muỗi" so với nhu cầu thực tế cấp bách của đội bóng. Chủ tịch Laporta và BLĐ Barca đang tăng tốc tìm cách bán hoặc thanh lý hợp đồng với một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch nhưng có mức thu nhập cao.

Ba cái tên bao gồm Samuel Umtiti, Miralem Pjanic và Phillipe Coutinho được cho là nằm trong "danh sách đen" cần phải đẩy đi càng sớm càng tốt, nhưng việc đẩy được họ đi hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Umtiti và Pjanic đã được đề nghị thanh lý giao kèo nhưng đổi lại là cái lắc đầu từ chối. Trong trường hợp xấu nhất, Barca sẽ để 3 "ông tướng" kể trên ra đi theo dạng cho mượn để tiết kiệm khoản lương lên tới 64 triệu euro. Cộng với khoản thu về từ việc thanh lý cầu thủ, Barca sẽ có trong tay khoảng 89,7 triệu euro.

Tuy nhiên, chỉ 25% trong con số vừa nêu có thể được tái đầu tư vào các bản hợp đồng và đăng ký mới, bởi quỹ lương của Barca đang cao hơn 110% so với thu nhập của chính họ. Đội chủ sân Nou Camp phải tuân thủ các quy định của La Liga, trong trường hợp vượt quá giới hạn này chỉ cho phép chi tiêu 25% thu nhập đó.

25% của 89,7 triệu euro chắc chắn không đủ để trói chân Messi chứ chưa bàn tới việc đăng ký thi đấu cho 3 tân binh Aguero (lương 12 triệu euro/năm), Depay (12 triệu) và Eric Garcia (2 triệu). Trong bối cảnh mùa giải mới chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, BLĐ Barca mà người đứng đầu là Chủ tịch Laporta sẽ còn nhiều cơn đau đầu trong công cuộc khôi phục cơn khủng hoảng tài chính mà người tiền nhiệm để lại, điều vốn được cảnh báo từ trước đây rất lâu.

Ý kiến của bạn