Thể thao

AFP: 'Hoãn SEA Games tại Việt Nam sang năm 2022'

AFP và nhiều cơ quan báo chí khu vực đồng loạt đưa tin SEA Games 31 được hoãn sang năm sau thay vì tổ chức vào cuối năm nay ở Việt Nam.

08/07/2021 16:26

Ủy ban Olympic Malaysia xác nhận việc hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam vào cuối năm do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia trong khu vực.

AFP cũng đưa ra thông báo với nội dung: "Đại hội Thể thao Đông Nam Á chính thức bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Theo Phil Star, Ủy ban Olympic Malaysia đã đăng thông báo hoãn SEA Games 31 trên trang chính thức. Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Abraham "Bambol" Tolentino cũng xác nhận quyết định hoãn Đại hội đưa ra ngày 8/7.

AFP: 'Hoãn SEA Games tại Việt Nam sang năm 2022' - Ảnh 1.

Ủy ban Olympic Malaysia thông báo hoãn SEA Games 31. Ảnh: OCM

SEA Games 31 dự kiến tổ chức vào cuối năm nay tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều phiên họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cùng đề xuất của chủ nhà Việt Nam, đại hội đã được chuyển sang năm sau.

Trong cuộc họp cuối tháng 6, ông Trần Đức Phấn, đại diện Ban tổ chức SEA Games 31, cho biết dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp tại các nước Đông Nam Á. Ban tổ chức SEA Games 31 đã tham mưu, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp nhất để đảm bảo an toàn cho các đối tượng tham dự.

Nếu lùi SEA Games 31 sang năm 2022, các quốc gia cũng đề nghị thời gian tổ chức sẽ vào khoảng tháng 4-5, bởi thời điểm đó sẽ tránh được nhiều sự kiện thể thao quốc tế.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á đang vật lộn với dịch Covid-19. Indonesia hứng chịu làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất khi đã ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có gần 60.000 bệnh nhân tử vong. Tình hình dịch bệnh ở Thái Lan, Malaysia và Myanmar cũng đang diễn biến xấu.

Ý kiến của bạn