(VOVTV) - Chiều 6/9, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố chiến tranh đã kết thúc tại quốc gia Nam Á này. Taliban đồng thời cho biết sẽ có thông báo chính thức về Chính phủ mới trong ít ngày tới.
06/09/2021 14:14
Taliban hôm nay (6/9) tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, nằm ở phía Bắc thủ đô Kabul – vốn là thành trì của lực lượng kháng chiến tại Afghanistan.
06/09/2021 10:11
Gần một tháng sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã đưa ra quy định đầu tiên đối với nữ giới ở quốc gia này.
(VOVTV) - Ngày 5/9, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát tất cả các quận của tỉnh Panjshir ở phía Bắc thủ đô Kabul sau nhiều ngày giao tranh. Tuy nhiên, phía lực lượng kháng chiến đã bác bỏ tuyên bố này.
Google đã tạm thời phong tỏa một số lượng không xác định tài khoản email của chính phủ Afghanistan cũ do lo ngại Taliban có thể lợi dụng các tài liệu liên quan đến những hoạt động của các cựu quan chức và các đối tác quốc tế của họ.
Reuters dẫn nguồn tin cho hay, Taliban tuyên bố đã đánh bại lực lượng phản kháng và giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan.
Lường trước khả năng khủng bố sau khi Taliban kiểm soát Afghanistan, Chính phủ Indonesia đã thực hiện các bước ngăn chặn khủng bố ở nhiều khu vực trên toàn Indonesia.
Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 23/7, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về viện trợ quân sự, chiến lược chính trị, nhưng không ai lường trước được việc Taliban sẽ kiểm soát hầu hết đất nước chỉ hơn 3 tuần sau đó.
(VOVTV) - Mỹ đã hoàn tất kế hoạch sơ tán công dân và rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo có thể không kích Afghanistan bất kể lúc nào nếu cần thiết.
(VOVTV) - Một chiếc máy bay quân sự của Mỹ ngày 30/08 (theo giờ Mỹ) đã đưa những binh sỹ Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan, chính thức chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài. Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố về việc hoàn tất tiến trình rút quân.
Hành lang Wakhan từng là khu vực biệt lập ít người biết đến, nhưng vùng đất này đang phát triển từng ngày nhờ tuyến đường mới kết nối với Trung Quốc.
(VOVTV) - Theo một tuyên bố chung do nhiều nước đồng loạt công bố ngày 29/8, Taliban đã đảm bảo với khoảng 100 nước rằng phong trào này sẽ tiếp tục cho phép người nước ngoài và người Afghanistan được phép rời khỏi nước này sau ngày 31/8.
(VOVTV) - Quyền Bộ trưởng Thông tin và Văn hóa kiêm người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid ngày 29/8 tuyên bố lực lượng Hồi giáo vũ trang này sẽ hoàn tất danh sách Chính phủ mới trong 2 tuần tới.
(VOVTV) - Ngày 28/8, Mỹ báo động an ninh khẩn cấp về một "mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng" gần sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan và kêu gọi công dân của mình rời khỏi khu vực này.
(VOVTV) - Ngày 28/8, chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại sân bay Kabul khiến 169 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, quân đội Mỹ đã phản công nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tấn công một thành viên IS tại Afghanistan.
Mỹ tuyên bố không nhanh chóng công nhận chính quyền của Taliban, không chắc duy trì hiện diện ngoại giao ở Afghanistan sau khi rút quân vào tuần tới.
Các cuộc tấn công khủng bố ở sân bay Kabul ngày 26/8 đã cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt trước hạn chót 31/8.
Khu cánh Tây ở Nhà Trắng đã trải qua một ngày hỗn loạn và đau buồn, khi quân khủng bố đánh bom tự sát ở sân bay Kabul, khiến 13 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại khu vực này thiệt mạng.
(VOVTV) - Một vụ đánh bom tự sát do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành ở sân bay Kabul của Afghanistan đã khiến 31 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và bị thương.
(VOVTV) - Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ khủng bố đã tiến hành vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul của Afghanistan ngày 26/8. Vụ tấn công đã khiến gần 30 lính Mỹ thiệt mạng và bị thương. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
(VOVTV) - Những kẻ tình nghi đánh bom tự sát đã tấn công tại các cổng vào sân bay quốc tế Kabul, gây ra ít nhất 2 vụ nổ, khiến nhiều dân thường và binh sĩ thiệt mạng, bao gồm cả binh sĩ Mỹ và Taliban.
Người dân Kabul tập cách thích nghi với một nền kinh tế ngấp nghé bờ vực sụp đổ khi các ngân hàng và văn phòng chính phủ không biết khi nào mới mở trở lại.
Tài liệu nội bộ của Liên hợp quốc cho biết, nhiều nhân viên tổ chức này tại Afghanistan bị Taliban đánh đập và đe dọa.
(VOVTV) - Ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby tuyên bố Washington sẽ không chịu trách nhiệm về tình hình tại sân bay Kabul sau khi quân đội của nước này rút đi. Trong khi đó, tin tức cho biết, những người có giấy tờ hợp lệ có thể rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay thương mại sau ngày 31/8.