Tin tức

Afghanistan: Taliban tiến vào thủ đô Kabul từ tất cả các hướng

(VOVTV) - Cuộc tấn công cuối cùng của Taliban vào chính quyền Afghanistan đã thực sự bắt đầu tại thủ đô Kabul. Đầu giờ chiều 15/8, các nguồn tin xác nhận lực lượng Taliban bắt đầu triển khai quân tiến vào thành phố này.

Tác giả PV / VOV New Delhi
15/08/2021 16:49

Hãng tin Reuters dẫn lời bộ trưởng Nội vụ Afghanistan cho biết, khoảng 12h30, các tay súng Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul trên tất cả các hướng. Đại diện của lực lượng này tại Doha cũng đã xác nhận các tay súng Taliban được yêu cầu dừng tại các điểm kiểm soát cửa ngõ ở Kabul. Taliban tuyên bố sẽ không giết hại hay làm bị thương bất cứ người dân nào ở thủ đô Afghanistan.

2021-08-14T105521Z_1899313891_RC2BM07AVVO6_RTRMADP_3_AFGHANISTAN-CONFLICT.JPG

Các tay súng Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul (Afghanistan) theo tất cả các hướng. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết có nhiều tiếng súng nổ ở vài điểm trong thành phố, lực lượng an ninh chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình. Cũng theo nguồn tin của Reuters, các nhân viên ngoại giao Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hiện đang có mặt ở Kabul đã tìm được chỗ trú ẩn an toàn.

Một quan chức Mỹ cho biết, các thành viên nhóm "nòng cốt" của Mỹ đang làm việc tại sân bay Kabul, trong khi một quan chức NATO cho biết một số nhân viên EU đã chuyển đến một địa điểm an toàn và bí mật ở thủ đô Afghanistan. Trước đó, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid sáng ngày 15/8 cho biết lực lượng Hồi giáo vũ trang này đã nắm quyền kiểm soát tỉnh Wardak địa phương nằm liền kề phía Tây của thủ đô Kabul. Động thái này đưa tổng số địa phương nằm liền kề với thủ đô Afghanistan hiện đã rơi vào tay Taliban trong vòng 12 giờ qua lên con số 3.

Taliban đã giành quyền kiểm soát tỉnh Logar ở phía Nam Kabul trưa thứ Bảy (14/8), tỉnh Laghman ở phía Đông vào đêm qua và tỉnh Wardak vào sáng nay 15/8. Theo người phát ngôn của Taliban, các lực lương an ninh và quân đội của chính phủ đóng tại tỉnh Wardak đã rút về Kabul ngay trước khi Taliban tiến vào thủ phủ tỉnh này, thành phố Maidan Shar.

Hiện chỉ còn 2 tỉnh láng giềng của Kabul là Parwan và Kapisa là chưa rơi vào tay Taliban. Giao tranh ác liệt giữa Taliban và lực lượng chính phủ vẫn đang diễn ra tại hai tỉnh này. Quân chính phủ chỉ còn kiểm soát 1 phần thủ phủ của của tỉnh Kapisa. 

Trong lúc đó, các báo cáo cho biết, chính quyền tỉnh Khost ở phía Đông Nam, giáp biên giới với Pakistan đã đầu hàng Taliban mà không hề có bất cứ sự kháng cự và đối đầu nào. Trong đêm thứ Bảy, 2 tỉnh miền Đông Nangarhar và Laghman đã nằm dưới sự kiểm soát của Taliban sau các cuộc đàm phán giữa các thống đốc tỉnh và Taliban. Còn với việc tỉnh Balkh thất thủ trong ngày 14/8, toàn bộ khu vực phía Bắc Afghanistan đã thuộc về Taliban.

Trước đó, Taliban đã huy động lực lượng tấn công dồn dập vào tỉnh lỵ, thành phố Mazar-i-sharif, dập tắt sự kháng cự của lực lượng an ninh và quân đội Chính phủ, cũng như các tay súng tự vệ địa phương. Các nguồn tin địa phương cho biết, nguyên soái quân đội Afghanistan Abdul Rashid Dostum và thủ lĩnh lực lượng Thánh chiến nổi tiếng tại địa phương Atta Muhammad Noor, những đứng đầu lực lượng bảo vệ thành phố đã phải tháo chạy sang Uzbekistan cùng người thân.

Ý kiến của bạn