Tin tức

Afghanistan phải bán bất động sản để trả nợ tiền điện

(VOVTV) - Cơ quan quản lý hệ thống phân phối điện tại Afghanistan đang lên kế hoạch bán bớt các bất động sản cho các chủ nợ để giảm gánh nặng gần 62 triệu USD do các hóa đơn tiền điện mất khả năng thanh toán.

Tác giả PV / VOV New Delhi
07/10/2021 14:50

Hãng tin Khaama của Afghanistan cho biết, công ty thuộc sở hữu nhà nước có trách nhiệm kinh doanh điện tại Afghanistan là Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) có kế hoạch bán các bất động sản từng thuộc sở hữu của các cựu quan chức và chính trị gia. 

Những người này từng là các hộ sử dụng nhiều điện và không còn khả năng thanh toán các hóa đơn. Diễn biến này đặt trong bối cảnh thủ đô Kabul có thể sẽ bị cắt điện do lực lượng Taliban không trả tiền điện cho nhà cung cấp ở các nước Trung Á láng giềng.

Afghanistan phải bán bất động sản để trả nợ tiền điện - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Safiullah Ahamdzai, người đứng đầu của DABS cho biết, công ty này sẽ thực hiện kế hoạch và hoàn trả các khoản còn thiếu cho chủ nợ để tránh bị các nhà cung cấp cắt điện. Hiện 80% sản lượng điện tiêu thụ của Afghanistan là nhập khẩu từ các nước láng giềng như Uzbekistan, Tajikistan và Turkmenistan. 

Trong khi đó, Daud Noorzai người vừa rời chức vụ giám đốc điều hành DABS cảnh báo tình hình hiện tại có thể dẫn tới một thảm họa nhân đạo. Theo ông này, việc không trả được tiền điện sẽ dẫn tới việc bị cắt điện, làm tê liệt hệ thống điện lực và viễn thông. 

Vấn đề của Afghanistan là hệ thống truyền tải, phân phối điện quốc gia là yếu và thiếu. Kể từ khi Taliban lên cầm quyền, mối quan hệ giữa Afghanistan và các nhà cung cấp điện Trung Á đang dần xấu đi, khiến nguy cơ bị cắt điện do không trả tiền ngày càng cao hơn. 

Nhiều tổ chức quốc tế quan ngại rằng tình hình kinh tế ngày càng xấu đi tại quốc gia Nam Á này có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Ý kiến của bạn