Thể thao

AFF Cup 2022: Chủ nhà Thái Lan đề xuất thay đổi sân thi đấu trận chung kết

(VOVTV) - Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) sẽ đề xuất Ban tổ chức AFF Cup 2022 cho phép thay đổi địa điểm thi đấu trận chung kết lượt về sang Sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Tác giả PV / VOV Bangkok
13/01/2023 13:30

Theo kế hoạch ban đầu, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Thammasat có sức chứa 25.000 chỗ ngồi ở tỉnh Pathum Thani, cách thủ đô Bangkok khoảng 35km. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu có thể trực tiếp theo dõi trận chung kết của nhiều người hâm mộ hơn, Tổng cục Thể thao Thái Lan muốn tổ chức trận chung kết ở Sân vận động quốc gia Rajamangala có sức chứa tới 50.000 chỗ ngồi.

AFF Cup 2022: Chủ nhà Thái Lan đề xuất thay đổi sân thi đấu trận chung kết - Ảnh 1.

Tổng cục Thể thao Thái Lan thị sát Sân vận động Rajamangala

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Kongsak Yodmanee cho biết sân vận động Rajamangala mới tổ chức một sự kiện âm nhạc vào ngày 8/1 vừa qua. Theo quy định, việc tổ chức một sự kiện quy mô lớn khác tại sân sẽ chỉ được diễn ra sau ít nhất 15 ngày. Tuy nhiên, Ban quan lý sân có thể tạo một ngoại lệ để tổ chức trận chung kết AFF Cup 2022.

Ông Kongsak Yodmanee khẳng định hiện các công tác chuẩn bị để có thể tổ chức trận chung kết tại sân vận động này đã cơ bản sẵn sàng. Ban tổ chức AFF Cup 2022 sẽ đánh giá các yếu tố như công tác chuẩn bị ở sân vận động, tình hình giao thông và các chi phí liên quan trước khi đưa ra quyết định có cho phép thay đổi sân vận động hay không.

Ý kiến của bạn