Tin tức

68 tù nhân Ecuador thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa các băng nhóm

Ngày 13/11 (theo giờ địa phương), 68 tù nhân trong một nhà tù ở Ecuador đã chết, sau cuộc đấu súng giữa các băng nhóm đối địch bên trong nhà tù lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này.

14/11/2021 10:01

Theo AP, bạo lực nổ ra tại nhà tù Litoral Penitentiary, thuộc thành phố biển Guayaquil, giữa hai băng nhóm trong tù có liên hệ với các băng đảng ma túy bên ngoài. Cuộc giao tranh kéo dài 8 tiếng, và các tù nhân được nhìn thấy mang theo súng, chất nổ bên trong nhà tù, nơi giam giữ 8.500 người. 12 tù nhân khác bị thương trong cuộc bạo loạn. Video từ hiện trường cho thấy, các tù nhân nằm trên mặt đất, một số thi thể bị thiêu rụi sau vụ bạo loạn.

68 tù nhân Ecuador thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa các băng nhóm - Ảnh 1.

Thi thể của một tù nhân bị cảnh sát bao vây trên nóc nhà tù Litoral. Ảnh: AP

Một chỉ huy cảnh sát địa phương cho biết, các sĩ quan đã tiến vào ba lều tạm, nơi xảy ra giao tranh và đang đưa các tù nhân trở về phòng giam, thu giữ vũ khí và chất nổ từ họ. Một vụ đụng độ khác giữa các tù nhân cũng đã xảy tại nhà tù Penitentiary vào tháng 9 vừa qua, giết chết 118 người. Năm người trong số đó đã bị chặt đầu.

Ecuador hiện trong tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 60 ngày, với việc quân đội đang tham gia cùng lực lượng cảnh sát để chống lại các băng nhóm bạo lực và buôn bán ma túy.

Ý kiến của bạn