Tin tức

50 giờ phá án vụ thi thể nằm trên đường ở TP.HCM

(VOVTV) - Chiều 10/8, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin vụ án giết người xảy ra vào đêm 6/8 tại khu dân cư Phú Xuân thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
10/08/2022 17:47

Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, khoảng 20 giờ 10 ngày 6/8, Công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo của anh T.V.H (SN 1981, nhân viên bảo vệ khu dân cư Phú Xuân) về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên, trên người có nhiều thương tích, nằm tại đường số 17 khu dân cư Phú Xuân, huyện Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Nghi can.jpg

Nghi can Đinh Trọng Tiến tại cơ quan điều tra

Nhận định đây là vụ án mạng, Ban giám đốc Công an TP.HCM mà trực tiếp là Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Nhà Bè điều tra, làm rõ hành vi giết người có tính chất dã man này.  Nạn nhân được xác định là anh Lê Hoàng Phúc, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An.

IMG_7492.jpg

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM

Qua khám nghiệm hiện trường, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, chỉ trong vòng 50 giờ kể từ lúc tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã xác định và bắt được đối tượng gây án.

IMG_7499.jpg

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó Trưởng Công an huyện Nhà Bè thông tin tại buổi họp báo

Theo cơ quan điều tra, nghi can của vụ án là Đinh Trọng Tiến (sinh năm 1983, ngụ Quận 7, TP.HCM). Đến ngày 10/8, xác định được đối tượng Tiến đang lẩn trốn tại Bến Tre, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Trọng Tiến khai là bạn thân của nạn nhân. Nguyên nhân hắn ra tay sát hại bạn là do mâu thuẫn tiền bạc.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn