Thể thao

5 ông lớn nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022

Chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đang diễn ra hấp dẫn và kịch tính trên khắp thế giới. Với việc hơn một nửa chặng đường đã trôi qua, lúc này nhiều đội bóng đang nắm ưu thế lớn để giành vé thông hành tới Qatar. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ông lớn đang đối diện với viễn cảnh lỡ hẹn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

04/09/2021 15:36
1. TÂY BAN NHA

La Roja phải chịu thất bại đầu tiên ở vòng loại World Cup kể từ năm 1993 vào hôm thứ Năm tại Thụy Điển, chấm dứt chuỗi 66 trận bất bại và đó đang là mối quan tâm lớn nhất của HLV Luis Enrique. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang không có được thành công ở lần thứ 2 tiếp quản băng ghế huấn luyện ĐTQG như triều đại đầu tiên của mình.

Hiện tại, sau 4 lượt trận Tây Ban Nha mới có 7 điểm, đứng thứ 2 trên BXH với 2 điểm ít hơn Thụy Điển nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Enrique lúc này là toàn thắng 4 trận còn lại của giải đoạn lượt về (bao gồm cả 1 trận gặp Thụy Điển), đồng thời hy vọng đối thủ sảy chân mới có thể vượt mặt vươn lên ngôi đầu bảng. Thế nhưng, ngay cả chiến thắng tất cả các trận còn lại của họ cũng có thể là một nhiệm vụ khó khăn.

5 ông lớn nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

2. COLOMBIA


Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đã trôi qua được gần một nửa chặng đường, nhưng những gì Colombia đang thể hiện khiến NHM không khỏi thất vọng. Sau 7 lượt trận, Colombia mới có 2 chiến thắng, 3 trận hòa và nhận 2 thất bại, đứng thứ 5 trên BXH.


Vị trí thứ 5 của Colombia nếu được duy trì đến hết vòng loại sẽ giúp họ có được suất dự vòng play-off. Tuy nhiên, để có thể làm được điều này, thầy trò HLV Reinaldo Rueda sẽ phải nỗ lực rất nhiều, bởi 3 đội bám đuổi phía sau là Paraguay (7 điểm), Chile (6) và Bolivia (6) đều kém điểm số không quá nhiều.


5 ông lớn nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

3. HÀ LAN


Vòng loại khu vực châu Âu chuẩn bị đi hết giai đoạn lượt đi, nhưng Hà Lan đã nhận thấy rất nhiều đối thủ cạnh tranh gay gắt ở bảng G. Trận hòa 1-1 với Na Uy hồi giữa tuần đã biến bảng đấu này trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi có tới 5 đội bóng cạnh tranh vị trí đầu bảng.


Thổ Nhĩ Kỳ đang dẫn đầu với 8 điểm, theo sau là Hà Lan, Montenegro và Na Uy cùng có 7 điểm. Latvia lép vế hơn so với những đội bóng trên, khi mới có được 4 điểm. Cuối tuần này, Hà Lan sẽ chạm trán Montenegro trong trận cầu 6 điểm và nếu để mất điểm, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn với tân HLV Louis van Gaal.


5 ông lớn nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 3.

4. CHILE


Thêm một tên tuổi lớn của bóng đá Nam Mỹ khác lâm nguy, đó là Chile. Tình cảnh của đội bóng này thậm chí bi đát hơn so với Colombia. Trận thua Brazil giữa tuần qua khiến nhà vô địch Copa America 2016 rơi xuống thứ 7 trong số 10 đội ở khu vực Nam Mỹ, chỉ hơn đội bét bảng Venezuela khoảng cách 2 điểm.


Cách biệt lúc này với đội đứng thứ 4 (suất trực tiếp) đang là 3 điểm, bằng đúng một trận thắng. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Martín Lasarte lúc này là nỗ lực giành chiến thắng ở giai đoạn còn lại mới có thể cạnh tranh được những vị trí trong Top 4 hoặc ít nhất là thứ 5 để giành vé dự play-off.


5 ông lớn nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 4.

5. NHẬT BẢN


Nhật Bản giành vé vào giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 với thành tích hoàn hảo, khi giành trọn vẹn 24 điểm sau 8 trận thắng. Họ cũng là đội sở hữu số bàn thắng nhiều nhất với 46 lần nữa vào lưới đối phương, đồng thời chỉ nhận 2 bàn thua và đạt hiệu số +42 bàn thắng.

Bước vào giai đoạn 2, Nhật Bản nằm chung bảng với Australia, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc và Việt Nam. Trong số này, Nhật Bản được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cùng Australia và Saudi Arabia cạnh tranh hai suất chính thức tới World Cup.


Tuy nhiên, thất bại đầy bất ngờ trước Oman trong trận mở màn giai đoạn 2 như một đòn đau giáng vào tham vọng của những võ sỹ Samurai. Vẫn còn quá sớm để gạch tên Nhật Bản, nhưng những trận thua mà nhiệm vụ phải thắng có thể sẽ khiến thầy trò HLV Hajime Moriyasu phải trả giá.


5 ông lớn nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2022 - Ảnh 5.

Ý kiến của bạn