Tin tức

44 chợ truyền thống của TP.HCM đã hoạt động trở lại

(VOVTV) - Có 44 chợ truyền thống được hoạt động trở lại, đó là thông tin từ Sở Công thương TP.HCM tại buổi họp báo về công tác phòng chống Covid-19 diễn ra chiều tối 19/7.

Tác giả Vũ Hường / VOV TPHCM
20/07/2021 06:45

Trong sáng 19/7, TP.HCM có 40 chợ truyền thống hoạt động trở lại, và đến chiều con số này đã tăng lên 44 chợ; nhiều nhất là quận Bình Tân có 5 chợ được mở cửa.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, tiến độ mở lại chợ truyền thống nhanh hơn sẽ giúp giảm áp lực cho siêu thị. Việc điều phối bán hàng hiện tại cũng linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cung ứng hàng hóa; ưu tiên bán theo gói, combo để giảm thời gian chuẩn bị và mua sắm của người dân.

44 chợ truyền thống của TP.HCM đã hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phía Nam đều đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đơn vị này đang rà soát lại nguồn cung ứng và nắm bắt tình hình, nhất là những khó khăn trong thời gian này để phối hợp xử lý. Sở Công thương TP.HCM cũng đã liên hệ Sở Công thương các tỉnh, thành miền Trung, Tây nguyên để nhờ hỗ trợ nhà cung ứng có khả năng kết nối và đáp ứng nguồn hàng hóa cho thành phố.

“Rất nhiều đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp logistics có năng lực, có cơ sở vật chất và có phương tiện hiện đang tạm ngưng hoạt động hoặc chưa sử dụng cũng tích cực tham gia cùng chúng tôi kết nối với doanh nghiệp có nguồn cung hàng hóa để tự tổ chức đưa hàng hóa về TP.HCM, kết nối với các điểm bán, kịp thời đưa thêm nguồn hàng để cung ứng cho người dân trên địa bàn”, ông Phương nói.

Về việc cung ứng nguồn thực phẩm, rau củ, các cửa hàng, doanh nghiệp đã tăng cường nguồn hàng; lên phương án để đưa hàng hóa đến với người dân bằng nhiều cách khác nhau như tổ chức các điểm bán lẻ, bán hàng lưu động… nhằm giảm áp lực cho hệ thống phân phối.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn