Tin tức

40 năm trở lại đây miền Bắc mới có đợt không khí lạnh hiếm gặp

(VOVTV) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13 đến ngày 15/5, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh. Đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp vào tháng 5 trong vòng 40 năm trở lại đây.

Tác giả Minh Long / VOV1
10/05/2022 07:01

Phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia về diễn biến của đợt không khí lạnh lần này.

Phóng viên: Thưa ông, xin cho biết nhận định của Trung tâm về đợt gió mùa giữa tháng 5 này sẽ diễn biến như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Chúng tôi đang dự báo trong những thời gian tới ở các tỉnh miền Bắc sẽ có đợt mưa rào và dông và đợt mưa giông kéo dài từ nay đến khoảng ngày 16/5. Theo đánh giá trong khoảng từ ngày 11, 12 trở đi trước khi không khí lạnh tác động sẽ có đợt mưa vừa, có nơi mưa to khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ. 

Sau đó, sau ngày 14 sẽ có 1 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Đánh giá về cường độ của đợt không khí lạnh, chúng tôi nhận định có khả năng gây ra gió mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung bộ khoảng cấp 6.

Phóng viên: Đối với những tác động của thời tiết đến các vùng trên cả nước liệu có gây hiện tượng thời tiết nguy hiểm nào và những khu vực nào cần chú ý để giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Về sự giảm nhiệt thì không đáng ngại lắm, tuy nhiên, cũng cảnh báo đợt này trên đất liền sẽ gây ra mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các tỉnh miền Trung và mưa kéo dài suốt từ nay đến ngày 15 và 16/5, thời gian mưa tập trung chính vào đêm và sáng và có những điểm mưa lớn, có khả năng nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, trượt lở đất, cùng với đó là hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên đất liền. 

Còn trên biển cường độ gió Đông bắc trong thời gian tới có khả năng lên tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 cũng gây ra gió mạnh biển động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển miền Trung.

40 năm trở lại đây miền Bắc mới có đợt không khí lạnh hiếm gặp - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu

Phóng viên: Gió mùa Đông bắc xuất hiện ở thời điểm trong tháng 5 là hiếm gặp và trong quá khứ thì ở nước ta đã xảy ra hiện tượng hay chưa, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Có thể nói không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 5 thì không có gì đặc biệt, gần như năm nào cũng có. Tuy nhiên, cường độ của đợt không khí lạnh sắp tới nhận định cường độ khoảng cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 thì đây là đợt không khí lạnh ít gặp. 

So sánh trong chuỗi số liệu gần đây có thể thấy khoảng 10 năm thì có 1 đợt không lành mạnh như vậy. Về nhiệt độ theo số liệu thống kê trong giai đoạn vừa qua từ năm 1981 đến nay ở Hà Nội cũng có lần nhiệt độ xảy ra xuống dưới 20 độ và dự báo đợt tới nhiệt độ ở Hà Nội ít có khả năng xuống dưới 20 độ nên là đợt tới không phải là đợt rét và kỷ lục như chúng ta đã phân tích.

Phóng viên: Sau đợt gió mùa Đông Bắc thì thời tiết sẽ diễn biến như thế nào và có ợt nóng nắng cao điểm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hưởng: Sau đợt không khí lạnh sắp tới thì miền Bắc vẫn sẽ có đợt không khí lạnh yếu tác động. Chúng tôi nhận định là đợt không khí lạnh yếu vẫn tiếp tục gây ra tình trạng mưa, mưa rào và dông ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh miền Trung. 

Từ nay đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6 xu hướng nhiệt của cả nước vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn cuối tháng 6 và tháng 7 cũng như nửa đầu của tháng 8 sẽ là giai đoạn mà nhiệt độ ở Bắc Bộ, miền Trung bước vào nhiệt độ cao nhất của năm, và đây cũng là khoảng thời gian mà có khả năng xảy ra những đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt của năm.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã trả lời phóng vấn.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn