Tin tức

4 người chết, 52 người bị bắt sau vụ hỗn loạn bạo lực tại đồi Capitol, Mỹ

(VOVTV) - Cảnh sát trưởng Washington Robert J. Contee cho biết, bốn người thiệt mạng và 52 người đã bị cảnh sát bắt giữ sau vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, khi những người biểu tình xông vào tòa nhà để ngăn chặn Quốc hội thông qua chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tác giả Lương Anh
07/01/2021 12:18

Cảnh sát trưởng Robert Contee thông báo như vậy vào tối 6/1 giờ địa phương tại một cuộc họp báo. Theo đó, 4 người thiệt mạng trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội, 3 trong số này tử vong trong tình trạng "y tế khẩn cấp" và 1 người còn lại thiệt mạng do trúng đạn.  

4 người chết, 52 người bị bắt sau vụ hỗn loạn bạo lực tại đồi Capitol, Mỹ  - Ảnh 1.

Cảnh sát lập hàng rào sau khi người biểu tình xông vào trụ sở Quốc hội gây hỗn loạn. Ảnh Reuters

Về 52 người bị bắt, ông Contee cho biết, những người này hoặc vi phạm lệnh giới nghiêm của thị trường Muriel Bowser, hoặc bị bắt vì mang vũ khí cấm hoặc không có giấy phép. 

Ngoài ra, ông Contee cho biết thêm, cảnh sát đã thu được 2 quả bom ống và nhiều chai bom xăng.

Trong khi đó, video cho thấy cảnh sát tìm cách cứu chữa một phụ nữ bị bắn trong vụ hỗn loạn. 

Cảnh sát Washington sau đó cho biết, người phụ nữ đã qua đời. Một người biểu tình từ New Jersey tới nói rằng đã chứng kiến cảnh người phụ nữ bị bắn tại Capitol sau khi cảnh sát và các lực lượng thực thi pháp luật cảnh cáo người biểu tình.

Ý kiến của bạn