Đời sống

4 công nhân vệ sinh sống sót sau khi bị ngạt khí đã qua cơn nguy kịch

(VOVTV) - Liên quan đến vụ việc ngày 26/7 có 5 công nhân bị ngạt khí, mắc kẹt dưới cống khi nạo vét hệ thống thoát nước ở huyện Bình Chánh TP.HCM khiến 1 người tử vong, 4 nạn nhân còn lại nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy hiện đã tạm qua nguy hiểm tính mạng.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
27/07/2023 07:51

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sáng 26/7, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 4 bệnh nhân là công nhân gặp nạn khi đang dọn rác ở cống thoát nước. Hiện, có 2 bệnh nhân được điều trị khoa Nội phổi và 2 người khác ở khoa Bệnh Nhiệt Đới.

Tại khoa Nội phổi là 2 bệnh nhân nam 36 tuổi và 33 tuổi. Bác sĩ cho biết, trước đó, 2 người này nhập cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, đã được nội soi phế quản cấp cứu để hút sạch vết dơ rồi mới chuyển lên khoa. Hiện 2 bệnh nhân đều trong tình trạng viêm đường hô hấp. Trong đó có bệnh nhân V.H.B.A, 36 tuổi, bị suy hô hấp nặng phải thở oxy.

4 công nhân vệ sinh sống sót sau khi bị ngạt khí đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

1 trong 4 nạn nhân ngạt khí bị suy hô hấp nặng phải thở oxy (Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy)

Còn 2 bệnh nhân khác khi nhập viện được xác định thiếu oxy trong máu và mô, đã được hỗ trợ hô hấp 30 phút rồi mới chuyển lên khoa Bệnh Nhiệt đới.

BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh - Phó khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện 2 bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, cảm giác bớt đau ngực hơn. Tuy nhiên, tâm lý các bệnh nhân vẫn đang hoang mang, sợ hãi, lo lắng sau khi bị ngạt khí thì tính mạng sau đó bị nguy hiểm hay biến chứng gì không.

BS Đỗ Thị Ngọc Khánh nói: “Những trường hợp từ trong hầm cống, rác thải sinh hoạt, đến nhập viện cấp cứu là có thể nghi ngờ đó là ngộ độc khí, như khí hydro sulfua, khí mê tan. Hiện đã ổn định về sinh hiệu nhưng trong vòng 24 - 48 tiếng tới, chúng tôi sẽ phải tiếp tục theo dõi sát những tác động ảnh hưởng của các khí này lên đường hô hấp của bệnh nhân”.

Ý kiến của bạn